Quảng Ngãi dừng hoạt động 30 công ty, 5 xã, phường TP Quảng Ngãi thực hiện ‘ai ở đâu ở yên đó’

08/09/2021 - 22:02

PNO - Chính quyền Quảng Ngãi đã tạm dừng hoạt động 30/33 công ty; 5 xã, phường trên địa bàn TP. Quảng Ngãi giãn cách tuyệt đối ‘ai ở đâu ở yên đó’.

Ngày 8/9, để tiếp tục phòng, chống dịch COVID - 19 sau khi phát sinh ổ dịch mới tại khu công nghiệp Quảng Phú (TP. Quảng Ngãi), lực lượng chức năng đã phong tỏa và yêu cầu 30 công ty tại đây phải đóng cửa, dừng hoạt động, trừ công ty Đường, nhà máy bia Sài Gòn.

Lực lượng y tế tiến hành truy vết trong khu công nghiệp Quảng Phú
Lực lượng y tế tiến hành truy vết trong khu công nghiệp Quảng Phú

Cùng với đó, ngành y tế tổ chức 8 điểm lấy mẫu tại các khu dân cư trên địa bàn tổ 9 và tổ 10, (phường Quảng Phú) để thực hiện xét nghiệm tầm soát cho hơn 5.000 người dân, bao gồm cả gần 500 người trong khu vực phong tỏa cứng.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, UBND TP. Quảng Ngãi đã hỏa tốc bổ sung, điều chỉnh biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19. Theo đó 5 xã, phường : Quảng Phú, Nghĩa Hà, Trương Quang Trọng, Nghĩa Chánh, Chánh Lộ áp dụng biện pháp chống dịch cao nhất, giãn cách xã hội tuyệt đối. Người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà "ai ở đâu, ở yên đó".

Tiến hành xét nghiệm COVID - 19 cho gần 5.000 người
Tiến hành xét nghiệm COVID - 19 cho gần 5.000 người

Tạm dừng hoạt động chợ Trung tâm Quảng Ngãi, chợ heo Hàng Rượu (phường Trương Quang Trọng), chợ Gò Quán (phường Chánh Lộ), chợ Châu Sa (xã Tịnh Châu), chợ Ông Bố (phường Quảng Phú), chợ Nghĩa Dõng (xã Nghĩa Dõng) cho đến khi có thông báo mới. Chợ đầu mối nông sản, chợ tươi sống, các chợ truyền thống  được phép hoạt động nhưng giảm 30 - 50% lượng tiểu thương.

Chợ Châu Sa tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới
Chợ Châu Sa tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới

Hôm nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định phân bổ 13.200 liều vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ở đợt tiêm chủng thứ 13.

Trước 11/9, Quảng Ngãi sẽ tiêm 13.200 liều Vắc xin COVID - 19
Trước 11/9, Quảng Ngãi sẽ tiêm 13.200 liều vắc xin COVID-19

Đơn vị được phân bổ nhiều nhất trong đợt này là Trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh với hơn 2.300 liều. Dự kiến được tiêm, bao gồm công nhân khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi - nơi có công ty phát hiện nhiều ca mắc COVID-19. Nhà chức trách yêu cầu, việc tiêm chủng theo đúng đối tượng; bảo đảm "tiêm đến đâu, an toàn đến đó". Hoàn thành tiêm chủng trước ngày 11/9/2021.

Trước đó, ngày 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ký văn bản khẩn triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình cấp bách. Thống nhất phân bổ 10.000 liều vắc xin phòng COVID-19 cho TP. Quảng Ngãi để tổ chức tiêm chủng cho nhân dân tại các địa phương đang phong tỏa trong đợt tiếp nhận vắc xin sắp đến.  

Đến nay, tại Quảng Ngãi, số người tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19: 103.638 người; số người tiêm 2 mũi vắc xin: 40.007 người. Đến 15g ngày 8/9 tỉnh ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 18 ca trong vùng đỏ xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, nâng tổng số ca mắc từ ngày 26/6 đến nay là 856 ca bệnh

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI