Quảng Nam ra giải pháp để ngăn “phá” đấu giá khoáng sản

29/10/2024 - 18:47

PNO - Tỉnh Quảng Nam giao các sở ngành thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn việc “phá” đấu giá của các tổ chức, cá nhân.

Ngày 29/10, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức trúng đấu giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; để được cấp giấy phép thì tổ chức trúng đấu giá phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản, trong đó có số tiền trúng đấu giá.

Trong quá trình thực hiện đấu giá, trường hợp có yếu tố bất thường với giá trả cao hơn nhiều lần so với giá bán ra của cùng chủng loại khoáng sản đấu giá tại địa phương để nhằm mục đích “phá” cuộc đấu giá, gây nhiễu loạn thị trường hoặc có biểu hiện lợi dụng tham gia đấu giá để các tổ chức, cá nhân khác phải thương lượng nhằm trục lợi thì thông báo ngay cho các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau vụ đấu giá mỏ cát từ khởi điểm 1 tỉ lên 370 tỉ, Quảng Nam có nhiều biện pháp mạnh để chấn chỉnh
Sau vụ đấu giá mỏ cát từ khởi điểm 1 tỉ đồng lên 370 tỉ đồng, Quảng Nam có nhiều biện pháp mạnh để chấn chỉnh.

Trước đó, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức đấu giá mỏ cát ĐB2B, xã Điện Thọ. Với diện tích 6,04 ha, trữ lượng mỏ theo kế hoạch phê duyệt 159.000m3; từ giá khởi điểm hơn 1 tỉ đồng, sau 200 vòng đấu xuyên đêm mỏ cát này đã chốt giá 370 tỉ đồng vào tay một doanh nghiệp nhỏ ở Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao. Tỉnh Quảng Nam sau đó đã khẩn trương giao công an vào cuộc và tạm dừng ra quyết định công nhận trúng đấu giá.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI