Quan chức cấp cao Ấn Độ từ chức vì xài bằng giả

10/06/2015 - 14:59

PNO - PN - Ông Jitendra Singh Tomar, Tổng chưởng lý bang Delhi của Ấn Độ mới đây đã từ chức chỉ vài giờ sau khi cảnh sát phát hiện ông sử dụng bằng luật giả.

edf40wrjww2tblPage:Content

Quan chuc cap cao An Do tu chuc vi xai bang gia

Ông Jitendra Singh Tomar - Ảnh: Delhi.gov.in

Ở cương vị Tổng chưởng lý bang Delhi, ông Jitendra Singh Tomar tham gia nhiều công việc quan trọng trong chính quyền bang này, bao gồm cả lĩnh vực tư pháp. Bị phát hiện sử dụng bằng giả, ông Jitendra bị khép tội lừa dối, không minh bạch xét về khía cạnh hình sự và cố tình giả mạo.

Ông đã gửi thư từ chức trong lúc bị tạm giữ ở Delhi.

Tháng trước, Hội đồng luật sư Delhi gửi đơn tố cáo đến cảnh sát bang và yêu cầu kiểm tra tính xác thực của các bằng cấp, chứng chỉ tại thời điểm ông Jitendra nhận chức Tổng chưởng lý vào tháng 2/2015 trở về trước. Thời hạn để tập hợp giấy tờ cần thiết là 27/5 nhưng ông Jitendra không trưng đủ giấy tờ.

Vụ việc được truyền thông Ấn Độ vô cùng quan tâm. Nhiều người cho rằng đây là sự thể hiện của cuộc đấu tranh khẳng định vị thế quyền lực của đảng cầm quyền Ấn Độ Bharatiya Janata Party (BJP) trước đảng Aam Aadmi (AAP). Tuy nhiên, BJP đã bị AAP “qau mặt” trong cuộc bầu cử chính quyền thủ đô Delhi hồi đầu năm nay.

Chính quyền Ấn Độ trực tiếp kiểm soát lực lượng cảnh sát bang Delhi. Vì thế, quá trình điều tra do chính quyền Ấn Độ chủ động tiến hành.

ANH THÔNG
(Theo PTI)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI