Quận 10 mở cuộc thi sáng tác biểu trưng, bài hát về quận

01/02/2023 - 11:39

PNO - Sáng 1/2, UBND quận 10 tổ chức buổi công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và sáng tác bài hát về quận 10. Đồng thời kêu gọi người dân gắn bó, yêu mến địa phương này tham gia dự thi.

Theo UBND quận 10, cuộc thi nhằm chọn mẫu biểu trưng và bài hát về quận để sử dụng chính thức trong các hoạt động phát triển du lịch, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của quận. Đồng thời góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của quận 10, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu quê hương đất nước, khát vọng vươn lên, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quận văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Nguyễn Bắc Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 cho hay, đây là lần đầu quận tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng. Đối với sáng tác bài hát, quận đã có nhiều ca khúc song chưa đầy đủ tinh thần, thông tin về quận. Do đó thông qua cuộc thi, quận mong muốn tìm được biểu trưng, bài hát chính thức thể hiện đầy đủ và ý nghĩa về quận
Ông Nguyễn Bắc Nam - Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 - cho biết, thông qua cuộc thi, quận mong muốn tìm được biểu trưng, bài hát chính thức thể hiện đầy đủ và ý nghĩa về quận

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong nước và có thể tham gia dự thi nhiều tác phẩm. Thời gian nhận tác phẩm kể từ hôm nay (1/2) đến hết ngày 20/3/2023, trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Phòng Văn hóa và Thông tin quận 10 (số 1A đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TPHCM).

Tác phẩm dự thi thể hiện được nét đặc trưng riêng, mang bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống và sự phát triển kinh tế - xã hội của quận 10 và đảm bảo không xảy ra tranh chấp bản quyền.

Đối với sáng tác biểu trưng cần hình tượng tối giản, màu sắc và hình ảnh hài hòa, dễ nhớ, dễ nhận biết, gây được ấn tượng, đồng thời thể hiện được dưới nhiều hình thức, trên các vật phẩm với chất liệu, kích cỡ khác nhau. Tác phẩm dự thi được thiết kế trên máy vi tính hoặc thiết kế đồ họa, có bố cục trình bày rõ ràng trên giấy A4, ghi chú tên phần mềm, phông chữ, hệ màu mà tác giả đã sử dụng và đính kèm thuyết minh.

Đối với sáng tác bài hát, tác phẩm thuộc thể loại tân nhạc, đầy đủ nhạc và lời, được ký âm trên giấy A4, được thu âm ca khúc đã hòa âm, phối khí theo định dạng file MP3.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên Ban giám khảo nội dung thi sáng tác bài hát về Quận 10
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung tại buổi công bố

Ông Nguyễn Bắc Nam - Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 - cho hay, đây là lần đầu quận tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng với mong muốn tìm được biểu trưng, bài hát chính thức thể hiện đầy đủ và ý nghĩa về quận.

Tại buổi công bố, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung - Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, thành viên Ban giám khảo cuộc thi - hiến kế, trong quá trình chấm giải cần phổ biến rộng rãi các tác phẩm dự thi nhằm có sự bình chọn từ các cơ quan, đơn vị - như một kênh đóng góp hiệu quả, khách quan trong công tác chấm giải.

Theo cơ cấu, giải thưởng dành cho sáng tác biểu trưng gồm giấy khen của Ban tổ chức kèm theo tiền thưởng gồm: 1 giải nhất 30.000.000 đồng, 3 giải khuyến khích mỗi giải 10.000.000 đồng. Giải thưởng dành cho sáng tác bài hát gồm giấy khen kèm tiền thưởng gồm: 1 giải nhất 30.000.000 đồng, 5 giải khuyến khích mỗi giải 10.000.000 đồng.

Đặc biệt, mỗi sản phẩm dự thi đạt yêu cầu sẽ được hỗ trợ kinh phí 1.000.000 đồng.

T.Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI