Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện những công trình biểu tượng cho APEC 2027

23/08/2025 - 07:56

PNO - APEC 2027 (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) được tổ chức tại Phú Quốc là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế quốc gia. Hiện đảo ngọc đang chạy đua tiến độ, đẩy nhanh các công trình biểu tượng phục vụ sự kiện và tạo di sản phát triển bền vững.

“Đại công trường” Phú Quốc đang chạy đua với thời gian để kịp phục vụ Hội nghị APEC 2027
“Đại công trường” Phú Quốc đang chạy đua với thời gian để kịp phục vụ Hội nghị APEC 2027

Khí thế trên đại công trường

Tại các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 như Trung tâm Tổ chức hội nghị APEC, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc…, không khí thi công đang rất khẩn trương. Không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang trở thành “đại công trường” mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế với hơn 1.100 kỹ sư, công nhân đang làm việc ngày đêm. Nhiều gói thầu đặt mục tiêu về đích trước từ 3-6 tháng, thể hiện tinh thần quyết liệt của chính quyền và các nhà thầu.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Phú Quốc đã phát quang 180ha, tiến độ san lấp đạt 10%. Phần thi công cọc nhà ga T2 đã đạt 25% và nhà ga VIP là 95%… dự kiến 2 nhà ga trên sẽ lần lượt về đích vào tháng 12/2026 và tháng 9/2026.

Thời gian qua, các đoàn công tác của trung ương và tỉnh An Giang thường xuyên có mặt trên các công trình trọng điểm nhằm động viên các lực lượng thi công với mục tiêu giúp công trình về đích sớm. Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã đi khảo sát các dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đại lộ APEC, trung tâm tổ chức hội nghị, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị, cũng như các khu tái định cư, khu đô thị hỗn hợp…

Ông Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư phải bám sát tiến độ với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, xuyên tết. Quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm công khai, minh bạch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lãng phí, tiêu cực, nhằm góp phần chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quốc tế quan trọng này. Làm việc bằng tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Ông Bùi Thành Trung - Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam - cho biết, ngay từ những ngày đầu khởi động các dự án được tỉnh cho chủ trương đầu tư, Sun Group đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành thiết thực và kịp thời của lãnh đạo các cấp.

UBND tỉnh An Giang và các sở ngành đã quyết tâm cao độ, cùng cách làm khoa học đảm bảo thủ tục diễn ra nhanh chóng, kịp thời trong thời gian ngắn kỷ lục. Sun Group cam kết sẽ huy động cao nhất các nguồn lực, tập trung cao độ để thực hiện đúng, thậm chí vượt tiến độ, đảm bảo hiệu quả các dự án.

Theo ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 9/9 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định; đã phân bổ ngân sách địa phương hơn 1.465 tỉ đồng thực hiện các dự án đầu tư công, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách trung ương hơn 9.172 tỉ đồng (trong đó, năm 2025 trên 2.751 tỉ đồng, năm 2026 hơn 4.577 tỉ đồng, năm 2027 trên 1.843 tỉ đồng).

Các phòng ban thuộc đặc khu đang khẩn trương khảo sát, thiết kế, đo đạc, giải phóng mặt bằng, trình phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch liên quan để làm cơ sở thực hiện thủ tục phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, hoàn thành trong tháng 8/2025, nhằm bảo đảm tiến độ.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đến nay UBND tỉnh An Giang đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, công bố và trao quyết định chấp thuận đầu tư cho 3 dự án trọng điểm với tổng vốn 91.548 tỉ đồng. Các nhà đầu tư đang triển khai thực hiện theo tiến độ cam kết. Đối với 8/11 dự án còn lại, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc lựa chọn nhà đầu tư của 7/8 dự án và Sở Tài chính là 1/8 dự án.

Lãnh đạo tỉnh An Giang khảo sát dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc
Lãnh đạo tỉnh An Giang khảo sát dự án mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc

Gỡ khó về vật liệu để kịp tiến độ

Ông Lê Việt Bắc - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang - cho biết, tổng nhu cầu vật liệu cho các dự án APEC lên tới gần 26 triệu m3, riêng cát đắp khoảng 16,3 triệu m3. Hiện, địa phương đã quy hoạch mỏ cát biển Bãi Vòng 500ha, đủ trữ lượng khai thác 25 triệu m3 cho giai đoạn trước năm 2030. Ngoài ra, sẽ tận dụng đất dôi dư từ đào hồ Cửa Cạn và Dương Đông 2 khoảng 10,6 triệu m3, giúp tiết kiệm chi phí, giảm phụ thuộc nguồn ngoài.

Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là bảo đảm môi trường, bảo vệ cảnh quan và tài nguyên. Phương án vận chuyển vật liệu được tính toán chi tiết, tránh đi xuyên trung tâm gây ảnh hưởng hoạt động du lịch cũng như bảo đảm lưu thông thông suốt. Các cảng như Vịnh Đầm, Đá Chồng, Bãi Vòng đã được nâng công suất, với khả năng bốc dỡ hơn 19.000 tấn/ngày, góp phần bảo đảm dòng chảy cung ứng vật liệu không bị đứt gãy.

21 công trình phục vụ APEC 2027 cần đến 3.664 nền tái định cư cũng là một thách thức đối với đặc khu. Để “gỡ nút thắt” giải phóng mặt bằng, chính quyền đang triển khai 4 khu tái định cư Hồ Suối Lớn, An Thới, Cửa Cạn và Hàm Ninh với khoảng 9.400 nền. Các khu tái định cư không chỉ là giải pháp về đất đai mà còn mang theo khát vọng tạo dựng cuộc sống mới ổn định, văn minh hơn cho người dân ở đảo.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang - cho hay, đơn vị đã thành lập tổ chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án.

Đối với các dự án có đất rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ kiểm tra, thẩm định hiện trạng, phối hợp với chủ sử dụng rừng thẩm định phương án tận thu gỗ, thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh việc giải phóng, bàn giao mặt bằng cho dự án. Triển khai nhanh việc cung cấp phần mềm phục vụ báo cáo tiến độ các dự án nhằm theo dõi, đôn đốc, giám sát đảm bảo chất lượng công trình…

Cơ hội nâng tầm Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới

Có 21 dự án đang được triển khai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, gồm 10 dự án đầu tư công và 11 dự án đầu tư ngoài ngân sách theo phương thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh. Việc xây dựng các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc mang lại nhiều tác động tích cực và ý nghĩa đối với sự phát triển của Phú Quốc.

Cụ thể là phát triển hạ tầng hiện đại với việc mở rộng công suất sân bay quốc tế Phú Quốc lên 20 triệu khách/năm, xây dựng tuyến tàu điện đô thị, đại lộ APEC và các tuyến đường kết nối trọng điểm, hình thành các khu đô thị hỗn hợp, trung tâm hội nghị, bệnh viện quốc tế, tạo nền tảng cho đô thị thông minh và du lịch chất lượng cao.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang - cho rằng, APEC 2027 không chỉ là cơ hội đón khách mà còn là cơ hội khẳng định thương hiệu Phú Quốc, nên mỗi doanh nghiệp phải trở thành đại sứ du lịch, mang hình ảnh “Phú Quốc xanh” ra thế giới.

Đây chính là cơ hội vàng để khẳng định thương hiệu, nâng tầm vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới. Thông qua sự kiện này, Phú Quốc có thể quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, đẳng cấp, thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường cao cấp, có mức chi tiêu cao.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy An Giang - cho biết, đảo Phú Quốc được trung ương chọn là nơi tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là niềm vinh dự và tự hào lớn lao đối với An Giang. Đây là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế, khẳng định Phú Quốc là điểm đến du lịch xanh, văn minh, đáng sống và đầy tiềm năng. Qua đó, xây dựng Phú Quốc thành thành phố du lịch mang tầm quốc tế.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI