Phó Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra thực địa các điểm thi

28/06/2023 - 09:20

PNO - Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lưu ý các cán bộ ở điểm thi nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi tránh trường hợp đáng tiếc.

Ông Dương Anh Đức kiểm tra các điểm thi trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên
Ông Dương Anh Đức kiểm tra các điểm thi trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên

Sáng 28/6, trước khi thí sinh chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM - đã đi kiểm tra 2 điểm thi tại TPHCM.

Ông Dương Anh Đức động viên các thí sinh thi tốt tại điểm thi THCS Lê Lợi (quận 3)
Ông Dương Anh Đức động viên các thí sinh thi tốt tại điểm thi THCS Lê Lợi (quận 3)

Tại điểm thi THCS Lê Lợi (quận 3), sau khi kiểm tra cơ sở vật chất và công tác phân công nhân sự, ông Dương Anh Đức động viên các thầy cô làm tốt công tác coi thi, thực hiện nghiêm các quy định để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, thành công. Ông cũng động viên các thí sinh tự tin, làm bài tốt môn ngữ văn cũng như các môn còn lại của kỳ thi.

Phó chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các thầy cô thực hiện nghiêm quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT
Phó chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các thầy cô thực hiện nghiêm quy định của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (quận 3), bà Lê Thị Minh Hà - Trưởng điểm thi THPT Lê Quý Đôn - cho hay điểm thi có 563 thí sinh với 23 phòng thi. Bà cho biết việc phân cán bộ coi thi, giám thị hành lang được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Trong đó, đảm bảo không phân công trùng cán bộ coi thi ở một phòng thi với các môn thi khác nhau để đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

Ông Dương Anh Đức kiểm tra điểm thi THPT Lê Quý Đôn
Ông Dương Anh Đức kiểm tra cơ sở vật chất ở điểm thi THPT Lê Quý Đôn

Các cán bộ ở điểm thi cũng chú ý nhắc nhở, phổ biến đến thí sinh quy định chỉ mang những vật dụng cho phép đến điểm thi. Trong ngày làm thủ tục dự thi, rất nhiều thí sinh đã mang túi xách, ba lô cá nhân và phải thực hiện thủ tục gửi đồ cá nhân theo quy định. Do đó, trong sáng 28/6, khi bước vào ngày thi chính thức, hầu như rất ít thí sinh mang theo các vật dụng không cần thiết.

Thí sinh chính thức vào phòng thi môn văn
Thí sinh chính thức vào phòng thi môn văn

Ông Dương Anh Đức đề nghị các thầy cô tại điểm thi tăng cường nhắc nhở thí sinh tuân thủ đúng quy định. Đặc biệt là nhắc các em về việc không mang những vật dụng không được phép vào phòng thi, kiểm tra xem có để quên điện thoại trong người hay không. Bởi năm nào cũng có thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, dù vô ý nhưng vẫn bị xử lý theo quy chế. Do đó, các thầy cô coi thi ở từng phòng cần tăng cường nhắc nhở các em để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc.

Có mặt tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (quận 3) từ 6g15, em Huỳnh Nguyễn Kim Ngân - học sinh trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3) - tranh thủ ôn lại bài ngay trước cổng trường. Em chia sẻ: “Em cảm thấy khá thoải mái với kì thi này vì em đã ôn tập đầy đủ hết rồi, em đến sớm vì muốn có nhiều thời gian hơn thôi. Em tự tin khoảng 85% về khả năng của mình và mong là sẽ đậu được vào ngành Dược của trường Đại học Tôn Đức Thắng”.

Em Huỳnh Nguyễn Kim Ngân ôn lại bài trước khi bước vào môn thi đầu tiên
Em Huỳnh Nguyễn Kim Ngân ôn lại bài trước khi bước vào môn thi đầu tiên

Anh Huỳnh Trọng Doanh, ba em Kim Ngân, cũng cho biết bản thân đã giao lại toàn bộ việc làm tại cửa hàng cà phê để đồng hành cùng con gái trong kỳ thi quan trọng này. 

Nhiều phụ huynh ở xa quyết định ở lại trường đợi con thi xong
Nhiều phụ huynh ở xa quyết định ở lại trường đợi con thi xong

Em Nguyễn Nhật Minh - học sinh Trường THPT Marie Curie - bộc bạch: “Em thấy rất thảnh thơi vì em nghĩ càng áp lực thì mình sẽ càng khó thi thôi. Em đã ôn sơ bộ qua hết các môn thi, nhưng tinh thần là chỉ cần làm bài thật tốt để tốt nghiệp, vì gia đình đã có dự định để em đi du học”.

Động viên nhau trước giờ thi
Động viên nhau trước giờ thi

Phụ huynh Đinh Thiên Tân chia sẻ: “Vợ chồng tôi cũng lo lắng một chút cho sức khỏe của cháu, cũng như sợ cháu thiếu tập trung mà làm bài không như mong muốn. Cháu thì khá căng thẳng nhưng chúng tôi cũng động viên vì đây là kì thi cuối cùng rồi, chỉ cần cố gắng hết sức mình thôi”.

Phụ huynh động viên con em trước giờ thi
Phụ huynh động viên con em trước giờ thi

Hiện tại, con gái anh Tân đã đỗ Trường đại học Ngân hàng nhưng nếu kết quả thi tốt, em có thể sẽ đặt thêm những nguyện vọng khác như Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) và Trường đại học Kinh tế TPHCM.

Mẹ ôm động viên con trai trước khi bước vào thi
Mẹ ôm hôn động viên con trai trước khi bước vào thi

Minh Linh - Trang Thư 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI