Phe vé ngán ngẩm cảnh đìu hiu trước trận Việt Nam - Nhật Bản

08/11/2021 - 19:40

PNO - Khác với không khí nhộn nhịp, mua bán tấp nập như những trận trước đây của ĐT Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình, vé xem trận Việt Nam - Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 lại đìu hiu, ế ẩm. Nhiều phe vé lo ngại mất trắng vì giảm giá vé kịch sàn nhưng vẫn ít người mua.

Ghi nhận của PV ngày 8-11, trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở trận thứ 5 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, nhiều phe vé đã xuất hiện khá nhiều với các tấm vé  trên tay ngay cạnh sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).
Ghi nhận của PV ngày 8/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở trận thứ 5 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, nhiều phe vé đã xuất hiện với những tấm vé trên tay để chào mời khách.
Ghi nhận của PV ngày 8-11, trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở trận thứ 5 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, nhiều phe vé đã xuất hiện khá nhiều với các tấm vé trên tay ngay cạnh sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, lượng người dân đến đây mua rất ít, có nhiều phe vé từ sáng tới tối vẫn không bán được vé nào.
Tuy nhiên người mua rất ít, thậm chí có nhiều phe vé từ sáng tới tối vẫn không bán được vé nào.
Thị trường 'vé chợ đen' 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (ngày 16/11) những ngày gần đây có xu hướng hạ nhiệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo tìm hiểu của PV, giá một cặp vé cho từng loại chỗ ngồi đang được phe vé rao bán chênh lệch chỉ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng so với giá gốc.
Thị trường "vé chợ đen" 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (ngày 16/11) những ngày gần đây có xu hướng giảm mạnh do ảnh hưởng  dịch COVID-19. Giá một cặp vé cho từng vị trí đang được rao bán chênh lệch chỉ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng so với giá gốc.
Một phe vé cho biết:'Chúng tôi mua được vé online, thời điểm này chúng tôi cũng mong muốn bán chênh lệch một chút để kiếm lợi nhuận. Mặc dù giá vé đã giảm rất nhiều tuy nhiên, người đến hỏi mua ảm đạm quá. Giá vé niêm yết được bán trên online theo từng mệnh giá từ 500.000 đến 900.000 đồng sẽ được chúng tôi bán chênh lên mỗi vé 100.000 đồng. '
Một phe vé cho biết: "Chúng tôi mua được vé online, thời điểm này chúng tôi cũng mong muốn bán chênh lệch một chút để kiếm lời. Mặc dù giá vé đã giảm rất nhiều nhưng người mua rất ít, nhiều người chỉ đến hỏi rồi đi chứ không mua. Giá vé niêm yết bán online giá từ 500.000 đến 900.000 đồng, chúng tôi bán chênh lên mỗi vé 100.000 đồng. "
'Đợt này do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên nhiều người dân lo ngại vào các khu vực có nơi đông người. Tôi nghĩ đó là lý do duy nhất để giá vé rớt thảm hại nhưng vẫn không có người mua'- một phe vé khác chia sẻ.
"Đợt này dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên nhiều người dân lo ngại vào các khu vực có nơi đông người. Tôi nghĩ đó là lý do duy nhất để giá vé giảm vẫn không có người mua" một phe vé khác chia sẻ.
Dù phe vé đã giảm hết cỡ và chỉ lấy lãi 100.000 đồng cho 1 vé, song nhiều người dân vẫn không mua.
Dù phe vé đã giảm hết cỡ và chỉ lấy lãi 100.000 đồng cho 1 vé, song nhiều người dân vẫn không mua.
Không khí mua bán vé 2 trận của tuyển Việt Nam ở các địa điểm này còn khá ảm đạm, ngay cả các phe vé cũng không dám 'ôm' nhiều vì nguy cơ bị lỗ khi người hâm mộ còn dè dặt vì lo ngại dịch Covid-19.
Không khí mua bán vé 2 trận của tuyển Việt Nam ở các địa điểm này còn khá ảm đạm, ngay cả các phe vé cũng không dám "ôm" nhiều vì sợ lỗ.
Hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022, gặp Nhật Bản (vào lúc 19 giờ ngày 11-11) và Ả Rập Saudi (vào lúc 19 giờ ngày 16-11) sân vận động Mỹ Đình sẽ được đón khán giả với số lượng tối đa không quá 30% sức chứa (tương đương 12.000 người/trận).
Hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022, gặp Nhật Bản (vào lúc 19 giờ ngày 11/11) và Ả Rập Saudi (vào lúc 19 giờ ngày 16/11) tại sân vận động Mỹ Đình sẽ được đón khán giả với số lượng tối đa không quá 30% sức chứa (tương đương 12.000 người/trận).
Toàn bộ khán giả vào sân Mỹ Đinh phải đáp ứng các yêu cầu sau: Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi COVID-19 trong thời gian 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi bóng lăn; thực hiện đủ 5K khi đến sân…
Toàn bộ khán giả vào sân Mỹ Đinh phải đáp ứng các yêu cầu sau: Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi COVID-19 trong thời gian 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi bóng lăn; thực hiện đủ 5K khi đến sân…

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI