Phẫu thuật thành công cho em bé có khối u khổng lồ

01/08/2013 - 22:44

PNO - PN - Ngày 1/8, BS McKay McKinnon (Mỹ) đã hỗ trợ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phẫu thuật thành công khối bướu khổng lồ ở vùng hông, lưng và mông cho bệnh nhi Đặng Thanh Bình (bốn tuổi, ngụ tỉnh Long An). TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc...

Các bác sĩ đã bóc tách hai u vùng hông lưng trước, sau đó đến vùng mông nhằm giúp bệnh nhi không bị hạn chế chức năng sau này. Theo các bác sĩ, bệnh loạn sản mô phải phẫu thuật nhiều lần mới có thể không bị tái phát.

Cùng ngày, Bệnh viện FV TP.HCM đã tổ chức họp báo cho biết: sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ trên mặt, bệnh nhân nữ Nguyễn Hoàng Thiên Ân (18 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và bệnh nhân nam Lê Hoàng Em (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã phục hồi sức khỏe. Bệnh nhân Ân không còn sốt, không cần dùng thuốc vận mạch và đã uống được nước, sữa. Bệnh nhân Em cũng không còn dùng thuốc vận mạch, nhưng phải thở qua ống thở.

 HƯƠNG TRÀ - TRƯỜNG SA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI