Phát huy “tiếng nói Chi hội” trong bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em

05/03/2026 - 21:14

PNO - Ngày 5/3, Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật với chủ đề "Tiếng nói Chi hội – Hành động của Hội” nhằm hưởng ứng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) "Quyền - Công lý- Hành động - Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái".

63 chi hội trưởng phụ nữ của phường Xuân Hòa, phường Bàn Cờ tham dự hội nghị
63 chi hội trưởng phụ nữ của phường Xuân Hòa, phường Bàn Cờ tham dự hội nghị

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - nhấn mạnh, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng được hoàn thiện với nhiều quy định quan trọng như Hiến pháp năm 2013, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Bộ luật Lao động… tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn còn xảy ra một số vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại, nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng hoặc tại các khu nhà trọ. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giám sát việc thực thi phải được tăng cường ngay từ cơ sở.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương – Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - phát biểu khai mạc hội nghị
Bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - phát biểu khai mạc hội nghị

Với vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội LHPN TPHCM xác định công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong đó, Chi hội phụ nữ là lực lượng gần dân, sát hội viên nhất. Chi hội không chỉ truyền đạt chính sách, pháp luật mà còn kịp thời phát hiện nguy cơ bạo lực, phản ánh những bất cập trong thực tiễn, đồng thời kết nối các cơ quan chức năng để bảo vệ phụ nữ, trẻ em khi quyền lợi bị xâm phạm.

Theo bà Huỳnh Thị Thúy Phương, hội nghị lần này nhằm trang bị cho chi hội trưởng các kỹ năng tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phát hiện sớm nguy cơ bạo lực, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận công lý, tư vấn và giới thiệu các địa chỉ hỗ trợ cần thiết.

Bà nhấn mạnh những quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em như quyền bình đẳng trong gia đình, lao động, chính trị; quyền được bảo vệ khỏi bạo lực; quyền tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí… Đồng thời, báo cáo viên cũng giới thiệu và phân tích về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Bộ luật Lao động… nhằm giúp cán bộ Hội nắm vững cơ sở pháp lý để hỗ trợ hội viên khi cần thiết.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung nhận diện các hành vi bạo lực gia đình và các biện pháp xử lý khi xảy ra bạo lực, như: buộc chấm dứt hành vi bạo lực, yêu cầu người vi phạm đến làm việc tại cơ quan công an địa phương; áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; bố trí nơi tạm lánh, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu; chăm sóc, điều trị cho nạn nhân; trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý; cộng đồng và cơ quan chức năng sẽ phối hợp giáo dục, hỗ trợ thay đổi hành vi đối với người gây bạo lực, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

luật sư Nguyễn Thị Thanh – nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã báo cáo chuyên đề tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Quyền – Công lý – Hành động – Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái”.
Luật sư Nguyễn Thị Thanh – nguyên Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM - đã báo cáo chuyên đề tuyên truyền pháp luật với chủ đề “Quyền – Công lý – Hành động – Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái”

Luật sư Nguyễn Thị Thanh cũng cung cấp các địa chỉ hỗ trợ pháp lý để phụ nữ và trẻ em có thể tìm đến khi cần, như Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp TPHCM, Phòng Tư vấn – hỗ trợ pháp lý tại Hội LHPN TPHCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, cùng UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Theo luật sư Nguyễn Thị Thanh, đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ giữ vai trò nòng cốt, là “cầu nối” quan trọng giữa tổ chức Hội cấp trên với hội viên. Các chi hội trưởng trực tiếp vận động, tổ chức hoạt động và tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Với sự gần gũi, sát sao thực tiễn cơ sở, chi hội trưởng là lực lượng dẫn dắt phong trào phụ nữ tại địa phương, chủ động nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của hội viên; kịp thời phát hiện những trường hợp phụ nữ yếu thế, gặp khó khăn để kết nối với chính quyền và các cơ quan chức năng hỗ trợ, can thiệp khi cần thiết.
Chi hội trưởng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho hội viên, phụ nữ; đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền phụ nữ, quyền trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Từ đó, luật sư Nguyễn Thị Thanh cũng gợi mở một số giải pháp phù hợp với thực tiễn cơ sở dành cho đội ngũ chi hội trưởng để thực hiện có hiểu quả. Trong đó, cần chú trọng xây dựng môi trường xã hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em; đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ Hội trong tham gia quản lý nhà nước và giám sát việc thực thi các chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, kết nối hội viên, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp cận và hỗ trợ phụ nữ trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI