Khi lời dạy của Bác hóa thành những hành động sẻ chia

08/06/2026 - 06:14

PNO - Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, những cán bộ Hội LHPN cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo lời Bác đi vào cuộc sống, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Góp nhặt yêu thương từ những điều bình dị

Sáng Chủ nhật, “Cửa hàng 0 đồng” tại 80 Nguyễn Thị Tuôi, xã Vĩnh Lộc nhộn nhịp. Chị Nguyễn Thị Lệ Thi - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 55 - cùng các hội viên nhanh tay sắp xếp rau củ, quần áo, tập sách và nhu yếu phẩm lên các kệ hàng. Đúng 8 giờ, các chị em nữ công nhân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em trên địa bàn lần lượt đến nhận quà. Chị Thi cùng các hội viên ân cần hướng dẫn từng người lựa chọn những món đồ phù hợp với nhu cầu. Hoạt động do Hội LHPN xã Vĩnh Lộc triển khai từ tháng 3/2026. Là người trực tiếp tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân và điều hành hoạt động của cửa hàng, chị Lệ Thi xem đây không chỉ là nhiệm vụ của người cán bộ hội mà còn là cách để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn quanh mình.

Chị Nguyễn Thị Lệ Thi (bìa trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã Vĩnh Lộc,  Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 55 - trao quà đến phụ nữ khó khăn tại “Cửa hàng 0 đồng”
Chị Nguyễn Thị Lệ Thi (bìa trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã Vĩnh Lộc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 55 - trao quà đến phụ nữ khó khăn tại “Cửa hàng 0 đồng”

Chị Lệ Thi cho biết, cửa hàng được mở định kỳ vào Chủ nhật tuần cuối cùng mỗi tháng nhằm hỗ trợ thường xuyên cho người dân khó khăn. Để duy trì hoạt động, các chị em đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đóng góp quần áo, nhu yếu phẩm, rau củ quả và nhiều vật dụng thiết yếu.

Sau hơn 2 tháng hoạt động, mô hình đã trao hơn 200 bộ áo dài, hàng trăm bộ quần áo mới, 326kg rau củ quả, 90kg gạo, 720 quả trứng cùng nhiều nhu yếu phẩm đến tay người dân. Những món quà tuy không lớn nhưng góp phần san sẻ khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Không chỉ tâm huyết với “Cửa hàng 0 đồng”, chị Lệ Thi còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, chị đã cùng các hội viên chăm sóc tuyến đường hoa Nguyễn Thị Tuôi, thực hiện công trình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại ấp 55, tham gia chương trình “Đổi rác thải lấy cây xanh”, tuyên truyền người dân phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và giữ gìn vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, chị còn triển khai mô hình “Hạt gạo nghĩa tình - San sẻ yêu thương” để hỗ trợ hội viên khó khăn; vận động trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, tập bút cho học sinh nghèo; thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt; trao suất ăn 0 đồng.

Những việc làm ấy xuất phát từ sự thấm nhuần lời dạy của Bác về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Với chị Lệ Thi, học tập và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống. “Mỗi khi hỗ trợ được một phụ nữ vượt qua khó khăn, một em nhỏ có thêm điều kiện đến trường, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thấy công sức của mình bỏ ra thật xứng đáng, có giá trị” - chị Lệ Thi chia sẻ.

Dấu ấn của hội lhpn tphcm về học tập và làm theo Bác

Trong giai đoạn 2021-2026, các cấp Hội LHPN TPHCM đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo Bác với hơn 1.092 mô hình, công trình thiết thực; xây dựng 582 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các khu dân cư, cơ sở tôn giáo.

Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 100 tỉ đồng chăm lo cho 682 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 thông qua chương trình “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”; trao hơn 60.000 phần quà trị giá trên 24 tỉ đồng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua các phong trào thi đua, hội đã phát hiện, tuyên dương và lan tỏa 14.301 gương điển hình tiêu biểu.

Lan tỏa sức mạnh từ tinh thần nêu gương

Chiều thứ Bảy hằng tuần, tại 292 Âu Cơ, phường Bảy Hiền, hàng chục cán bộ, hội viên phụ nữ và nữ thanh niên đang tập võ. Đây là lớp võ tự vệ miễn phí do Hội LHPN phường Tân Sơn phối hợp cùng Team 404 tổ chức và duy trì hơn 7 tháng qua. Lớp học trang bị cho chị em những kỹ năng tự vệ cơ bản khi gặp các tình huống nguy hiểm, như cách thoát hiểm khi bị nắm tóc, bóp cổ, giữ chặt tay… Đây là một hoạt động tâm huyết của bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn. “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ - “Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”, nên tôi luôn quan tâm đến việc nâng cao thể chất, đời sống tinh thần và khả năng tự bảo vệ cho chị em phụ nữ. Khi phụ nữ khỏe mạnh, tự tin và an toàn, họ sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển” - bà Thanh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh (hàng hai, thứ hai từ phải qua) - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn - cùng hội viên phụ nữ tham gia lớp võ tự vệ miễn phí do hội tổ chức
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh (hàng hai, thứ hai từ phải qua) - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn - cùng hội viên phụ nữ tham gia lớp võ tự vệ miễn phí do hội tổ chức

Lớp võ tự vệ chỉ là một trong nhiều hoạt động bà Kim Thanh đã triển khai để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn. Là người cán bộ hội, nhiều năm qua bà luôn tiên phong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng đến sự gần gũi, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của hội viên. Xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, bà trực tiếp chỉ đạo xây dựng 31 fanpage chi hội phụ nữ khu phố; tổ chức các hội thi trực tuyến; thiết kế infographic, video tuyên truyền về pháp luật, bình đẳng giới, kỹ năng số và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên phụ nữ.

Học Bác từ tinh thần gần dân, sát dân, bà thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ hội viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế đó, nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa đã được triển khai và duy trì hiệu quả như “Bếp yêu thương” với khoảng 2.000 suất ăn miễn phí mỗi tháng, “Hội viên khá giúp hội viên khó”, trao sinh kế…

Riêng trong giai đoạn 2025-2026, Hội LHPN phường Tân Sơn đã trao hơn 550 phần quà cho các hộ khó khăn, hỗ trợ thanh niên nhập ngũ, tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hàng trăm hội viên… với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Song song với công tác an sinh xã hội, bà Kim Thanh còn đặc biệt quan tâm đến hoạt động bảo vệ môi trường. Các mô hình như “Mỗi nhà một mảng xanh - Mỗi hội viên trồng một cây xanh”, “Tân Sơn muôn sắc hoa” được triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

Điều đáng quý ở bà Nguyễn Thị Kim Thanh không chỉ nằm ở những mô hình hay cách làm sáng tạo, mà còn ở tinh thần nêu gương của người cán bộ hội. Từ việc rèn luyện đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến phong cách làm việc khoa học, tận tụy, bà luôn là người đi đầu, nói đi đôi với làm để hội viên tin tưởng và noi theo.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước

Ngày 4/6, tại phường Vũng Tàu, Hội LHPN TPHCM tổ chức tuyên dương 166 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2026. Mỗi tấm gương được vinh danh là một câu chuyện đẹp về sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - ghi nhận và biểu dương 166 gương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo bà, đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng triệu phụ nữ thành phố đang âm thầm cống hiến trên nhiều lĩnh vực, bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Các dì, các chị đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn tận tụy với công việc, triển khai hiệu quả các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần chăm lo phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.

Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội LHPN TPHCM đã phát động đợt thi đua cao điểm từ nay đến hết năm 2026. Chủ tịch Hội LHPN TPHCM kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, học tập và làm theo lời Bác, đổi mới, sáng tạo trong công tác hội; đẩy mạnh các phong trào chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI