PNO - Trong quá trình công tác, từ những hoạt động gắn bó với dân, sát với chị em, nhiều cán bộ hội viên hội phụ nữ đã từng bước trưởng thành, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trở thành đảng viên, họ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp sức xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.
Trong căn nhà nhỏ của chị Lâm Thị Huỳnh Lan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 39, phường Bình Lợi Trung - có một góc đặc biệt luôn được chị nâng niu, gìn giữ. Đó là góc trưng bày hơn 500 đầu sách, hình ảnh, tư liệu về Bác, được sắp xếp theo chủ đề. Số sách và tư liệu ấy, một phần do chị sưu tầm, một phần được bạn bè, người thân mang đến tặng. Dần dà, không gian về Bác tại nhà chị trở thành nơi đọc sách, học tập Bác, sinh hoạt và chia sẻ kinh nghiệm công tác hội của chị em trong khu phố.
Chị Lâm Thị Huỳnh Lan (bìa phải) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 39, phường Bình Lợi Trung - cùng chị em khu phố chuẩn bị các suất ăn yêu thương trao tặng bà con
Với chị Lan, chị học Bác từ những điều bình dị mỗi ngày như sống giản dị, biết sẻ chia, gần gũi, đồng thời cụ thể hóa nó bằng những hành động thiết thực trong phong trào hội. Trong quá trình công tác hội tại địa phương, chị luôn trăn trở làm sao để các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và người dân khó khăn thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững. Từ trăn trở ấy, năm 2025, chị cho ra mắt “Tủ quần áo 0 đồng”. Ban đầu, tủ chỉ có vài chục bộ quần áo và áo dài do chị em hội viên đóng góp. Nhưng qua mạng xã hội, với uy tín và sự tận tâm của mình, chị Lan đã vận động được thêm nhiều người góp tặng. Đến nay, “Tủ quần áo 0 đồng” đã tiếp nhận hơn 2.000 bộ quần áo và gần 1.400 bộ áo dài phục vụ người dân đến lựa chọn miễn phí. Không dừng lại, chị còn tổ chức và duy trì mô hình “Suất ăn sáng 0 đồng” theo định kỳ hằng tháng để hỗ trợ người lao động nghèo, người già neo đơn; tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”, trao tặng phương tiện sinh kế, tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ kết hợp tuyên truyền an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực trẻ em…
Bền bỉ với công tác hội, chị Lan ngày càng trưởng thành cả về nhận thức chính trị lẫn năng lực chuyên môn, sống tích cực, gương mẫu, được hội viên tin yêu, địa phương tín nhiệm. Năm 2025, chị được Hội LHPN phường giới thiệu với cấp ủy bồi dưỡng để xem xét kết nạp Đảng. Đến ngày 26/5/2025, chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chị Lan chia sẻ, chị luôn xem những phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là kim chỉ nam trong cuộc sống cũng như trong công việc, từ đó không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. “Hội đã giúp mình trưởng thành hơn từng ngày, được gần dân, hiểu dân và có cơ hội thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Từ phong trào hội, tôi được rèn luyện, được học cách sống trách nhiệm hơn với tập thể và có thêm động lực để phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng” - chị Lan chia sẻ.
Niềm tự hào, trách nhiệm của người đảng viên
Đến nay, đã hơn 3 tuần chị Đặng Thị Kim Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã Vĩnh Lộc, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 72 - vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với chị, giây phút tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác (19/5/2026) là ký ức thiêng liêng không thể nào quên. Chị Tâm là 1 trong 3 cán bộ hội cơ sở của xã Vĩnh Lộc được kết nạp Đảng trong đợt này. Nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt ấy, chị xúc động kể: “Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy. Dù đôi chân run rẩy nhưng tôi vẫn dõng dạc đọc lời tuyên thệ. Tôi thấy tự hào vì những nỗ lực của mình được ghi nhận, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với tổ chức, địa phương và nhân dân”.
Chị Đặng Thị Kim Tâm (bìa phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN xã Vĩnh Lộc, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 72 - vinh dự là 1 trong 3 cán bộ hội cơ sở được kết nạp Đảng vào tháng Năm vừa qua
Trước khi tham gia công tác hội, chị Tâm có 16 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. Dù bận rộn với công việc chuyên môn, chị vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đồng hành cùng các đoàn thể và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình. Khi sinh con thứ hai, để có thời gian chăm sóc gia đình, chị chuyển sang kinh doanh tại nhà. Nhờ đó chị có điều kiện gắn bó nhiều hơn với phong trào phụ nữ tại địa phương. Từ năm 2024, chị được tín nhiệm giữ vai trò chi hội trưởng phụ nữ ấp, tham gia sâu hơn vào công tác hội và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như “Gian hàng 0 đồng”, xây dựng tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp, trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”…
Từ các phong trào hội đã giúp chị thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết yêu thương, sẻ chia và sống trách nhiệm hơn với xã hội. Ngoài ra, hội cũng là môi trường quan trọng giúp phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những cá nhân tích cực, có tinh thần trách nhiệm cho Đảng. Chị cho rằng, môi trường của Đảng là nơi giúp mỗi đảng viên rèn luyện toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cũng như khả năng tự soi, tự sửa để hoàn thiện bản thân. Chị Tâm cho biết sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện để có thêm cơ hội cọ xát ở nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, đóng góp sức mình vào quá trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
Với những cán bộ hội trẻ đang trên hành trình phấn đấu, chị Tâm nhắn nhủ: “Hãy sống chân thành, trách nhiệm và không ngừng học hỏi. Khi mình cống hiến bằng cả trái tim, bằng những hành động thiết thực và sự tận tâm với công việc, tập thể và nhân dân thì những nỗ lực của mình sẽ được ghi nhận và đạt được nhiều kết quả xứng đáng”.
Tạo môi trường để chị em học tập, rèn luyện phấn đấu vào Đảng
Bà Phạm Phương Khanh - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Lợi Trung - cho biết, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng luôn được hội xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để trở thành đảng viên, mỗi hội viên không chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn phải trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ, trưởng thành về nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng.
Để tạo điều kiện cho hội viên phát huy năng lực, hội mạnh dạn giao chị em đảm nhận quản lý tổ vay vốn, điều hành các câu lạc bộ, phụ trách các chương trình an sinh; tổ chức tập huấn kỹ năng điều hành, ứng dụng công nghệ số, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, Hội LHPN phường Bình Lợi Trung chủ động rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ hội cơ sở chưa là đảng viên; chú trọng phát hiện những nhân tố trẻ, năng động, có uy tín để đưa vào diện bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, hội đã giới thiệu và hỗ trợ kết nạp được 7 hội viên phụ nữ ưu tú vào Đảng. Dù số lượng chưa nhiều nhưng đó là kết quả của quá trình kiên trì theo dõi, tạo môi trường để chị em rèn luyện và trưởng thành.
Tại xã Vĩnh Lộc, công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong hội viên phụ nữ cũng được duy trì thường xuyên thông qua các phong trào thi đua và hoạt động tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Lộc - cho biết, trong tháng Năm vừa qua, có 3 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng gồm chị Nguyễn Thị Thùy, chị Nguyễn Thị Dung và chị Đặng Thị Kim Tâm. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các chị mà còn cho thấy hiệu quả từ việc chú trọng bồi dưỡng, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành từ cơ sở.
Hội LHPN phường Bà Rịa, TPHCM phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Phước Hưng tổ chức “Phiên chợ 0 đồng - Trao tặng quần áo mới, lan tỏa yêu thương”.
Phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội nghị tuyên truyền nhận diện, phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy tại Chung cư Vinhomes Central Park.