Quét mã QR để nghe giọng Bác
Giờ ra chơi, nhóm học sinh Trường THCS Trần Huy Liệu, phường Đức Nhuận cùng nhau dạo mát. Khi đi ngang Không gian văn hóa Hồ Chí Minh dọc hành lang, những âm thanh rè rè được ghi từ hàng chục năm trước thu hút sự chú ý của nhóm. Đó là đoạn video giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả nhóm đứng lại, xếp thành hàng ngang, chăm chú xem cho đến khi đến giờ vào lớp.
 |
| Học sinh Trường THCS Trần Huy Liệu xem phim tư liệu về Bác Hồ trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường |
Em Trần Ngọc Bảo Lam - học sinh lớp Tám - giới thiệu, đây là “không gian mở”, được khánh thành vào tháng 9/2025, bên cạnh không gian truyền thống có sách và bàn ghế đã được khánh thành từ vài năm trước. Ngoài chiếc ti vi lớn chiếu tư liệu, trên các bảng thông tin về Bác, đều đính kèm mã QR để học sinh xem, nghe, đọc về quá trình hoạt động, những tác phẩm nổi tiếng, di chúc, lời dạy của Bác...
Tại Trường THPT Marie Curie, phường Xuân Hòa, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi để học sinh tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Nhiều tiết học tích hợp, chuyên đề liên môn được tổ chức tại đây, gắn liền với các sự kiện trọng đại của dân tộc như ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…
Đặc biệt, năm học 2025-2026, trường còn triển khai công trình thanh niên “Số hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, đưa toàn bộ tư liệu, hình ảnh, sản phẩm truyền thông liên quan lên nền tảng số, xây dựng mô hình tham quan trực tuyến 3D. Nhờ mã QR, thư viện điện tử, video, podcast, học sinh tiếp cận tri thức một cách trực quan, linh hoạt. Trường còn xây dựng 4 mô hình kiến trúc tiêu biểu gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm nhà sàn Bác Hồ, giàn hoa Phủ Chủ tịch, Bến Nhà Rồng và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ở Trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Lái Thiêu, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thiết kế như phòng học mở, kết nối với những dãy phòng học chính. Giữa phòng là mô hình nhà sàn Bác Hồ được tái hiện đơn giản, cùng các hình ảnh, sách báo, tư liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Thầy cô cũng ứng dụng công nghệ để tạo ra các video, âm thanh về Bác để học sinh hứng thú trải nghiệm hơn.
Chạm đến từng lớp học
Tại Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt trong thư viện có hơn 300 đầu sách, báo, truyện hay, có ý nghĩa giáo dục. Nhưng riêng ở mỗi lớp học, thầy và trò còn chủ động xây dựng những không gian nhỏ.
Những không gian này giống như một kệ sách, trên cùng là những di tích lịch sử hoặc hình ảnh về Bác, bên dưới là sách, tranh, ảnh liên quan. Những quyển sách được thầy cô luân chuyển hằng tháng, giúp học sinh tiếp cận thông tin đa dạng hơn. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường - nói: “Không gian được đặt cạnh cửa ra vào nên rất dễ nhìn thấy. Trong giờ ra chơi, học sinh có thể cùng nhau đọc sách, tìm hiểu về Bác, hoặc đơn giản hơn là nhìn ngắm và chia sẻ những câu chuyện hay mà mình đã biết về Bác”.
Bà cho hay, vào sáng thứ Hai hằng tuần, học sinh sẽ được nghe kể chuyện về Bác Hồ gắn với 5 điều Bác Hồ dạy. Ví dụ, khi nhắc đến “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, học sinh được định hướng phải giữ gìn lớp học sạch đẹp, tôn trọng truyền thống của trường. Khi kể câu chuyện “Ai ngoan sẽ được thưởng”, giáo viên định hướng để học sinh chăm chỉ học tập, rèn luyện nhằm đạt kết quả tốt. Sau mỗi tuần, nhà trường đều có đánh giá, rút kinh nghiệm để học sinh nhận ra mình đã thực hiện tốt hay chưa. “Những bài học đó giúp các em hình thành nhận thức và chuyển biến thành hành động, chăm chỉ học hành, biết yêu thương bạn bè, cha mẹ và những người xung quanh” - bà nói.
Mới đây, Trường THCS Trần Huy Liệu còn trang bị màn hình LED để trình chiếu tư liệu về Bác Hồ trong giờ ra chơi hoặc các buổi sinh hoạt tập thể. Hiệu trưởng Nguyễn Trường Giang nhận định, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đi cùng những cuộc thi đọc sách, kể chuyện, vẽ bìa sách Bác Hồ… đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong học sinh.
Năm nay, lần đầu tiên, trường không có học sinh thi lại. Kết quả rèn luyện cũng cải thiện rõ rệt: chỉ có 2 học sinh đạt mức “đạt”, còn lại khoảng 99,4% học sinh đạt loại khá và tốt. Tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng gần gấp đôi so với năm trước. “Những câu chuyện về Bác Hồ đã góp phần hình thành nhân cách, đạo đức cho học sinh một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Sự thay đổi này không phải ngày một ngày hai mà là thấm dần, thay đổi dần rồi bền bỉ theo thời gian” - ông nhận xét.
Còn ông Nguyễn Trần Khánh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie - thì đánh giá, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, nhân văn. Nhờ đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân, khát vọng cống hiến và niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ trong thầy cô và học sinh.
Trang Thư