Nuôi con nuôi, có được hưởng chế độ thai sản?

07/11/2020 - 17:37

PNO - Những điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.


* Hỏi: Chị tôi đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty được 7 năm. Mới đây, vợ chồng chị ấy nhận một bé gái hơn một tháng tuổi về nuôi. Xin hỏi luật sư, chị tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Trần Thanh Nguyệt 
(Q.7, TPHCM)

- Trả lời: Luật Bảo hiểm xã hội quy định, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: lao động nữ mang thai; lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Nếu nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi và có đóng đủ bảo hiểm xã hội 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi bé gái thì chị của bạn được hưởng chế độ thai sản.

Luật sư Nguyễn Thu Đào

(Đoàn Luật sư TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI