Nước sạch ở đảo Phú Quốc còn đủ cung cấp khoảng 40 ngày, trong điều kiện khô hạn

08/05/2024 - 15:54

PNO - Ngày 8/5, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, nhu cầu sử dụng nước ở TP Phú Quốc dao động từ 23.000 - 24.000 khối mỗi ngày đêm. Dung tích hữu ích của hồ chứa nước Dương Đông còn 900.000 khối, có thể cấp đủ cho TP Phú Quốc trong khoảng 40 ngày sắp tới với điều kiện khô hạn.

lượng nước lưu trữ tại hồ Dương Đông còn khoảng 900.000m3, cung cấp khoảng 40 ngày với điều kiện khô hạn.
Lượng nước lưu trữ tại hồ Dương Đông còn khoảng 900.000m3, cung cấp khoảng 40 ngày với điều kiện khô hạn.

Hồ chứa nước Dương Đông (tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) có dung tích 5,9 triệu m3 do Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang - chi nhánh Phú Quốc quản lý. Trong những ngày qua, tại Phú Quốc có mưa, tuy nhiên lượng mưa không đáng kể, lượng mưa tiếp nhận tại hồ chứa nước rất ít.

Theo quy hoạch chung của TP Phú Quốc vừa công bố, nguồn nước cung cấp cho địa phương sẽ sử dụng từ các hồ Dương Đông, Suối Lớn, Cửa Cạn, Rạch Tràm, Rạch Cá và ngoài ra sử dụng thêm nước mưa, nước tái sử dụng. Trong đó, nước hồ Dương Đông sẽ là nguồn nước cấp chính cho TP Phú Quốc. Dự kiến năm 2030 nâng công suất nhà máy nước Dương Đông lên 45.000 m3/ngày đêm, bởi nhu cầu sử dụng nước sạch trên đảo ngọc Phú Quốc ngày càng tăng, trong khi tình trạng cung cấp nước luôn là vấn đề được quan tâm…

ại đảo Phú Quốc, từ đầu mùa khô năm 2024 đến nay, khu vực Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý xảy ra 25 vụ cháy
Tại đảo Phú Quốc, từ đầu mùa khô năm 2024 đến nay, xảy ra 25 vụ cháy rừng...

Cũng tại đảo Phú Quốc, từ đầu mùa khô năm 2024 đến nay, khu vực Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý xảy ra 25 vụ cháy, với diện tích 27,02ha. Vườn quốc gia Phú Quốc và lực lượng Kiểm lâm đã dựng 7 lán trại tại các khu vực rừng trọng điểm dễ phát sinh cháy, cử nhân viên túc trực 24/24. Đồng thời, duy trì hoạt động 8 tháp canh lửa rừng, 83 giếng khơi, 2 bể chứa nước, 90 bồn nước, 6 máy bơm phao, 9 máy thổi gió… để sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng.

Ông Trần Thanh Được – Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện nay đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2024, nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, mực nước một số khu rừng tràm đã cạn kiệt, vật liệu cháy trong các khu rừng đã khô, rất dễ bén lửa... Do đó, cần tăng cường canh gác, giữ rừng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy…

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI