Nước Anh đề xuất viết chữ trên bầu trời để vận động người dân chống dịch

19/03/2020 - 10:30

PNO - Giữa tình hình căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải của Anh đã đưa ra đề xuất viết chữ trên bầu trời để vận động người dân chống dịch.

Thông điệp tại Sydney vừa qua.
Thông điệp tại Sydney vừa qua

Từ một thông điệp viết chữ trên bầu trời Wash Hands (Rửa tay) xuất hiện trên bầu trời Sydney (Úc) giữa cuộc khủng hoảng của dịch bệnh COVID-19; chính phủ Anh đã đề xuất bãi bỏ lệnh cấm viết chữ trên bầu trời sau 60 năm.

Viết chữ trên bầu trời là một hình thức dùng máy bay nhả khói vào không trung để tạo ra các chữ viết trên bầu trời, thường được thực hiện ở độ cao 2.100 - 4.200m nhưng đã bị nước Anh cấm từ năm 1960 do lo ngại về độ an toàn.

Hiện nay, các đội hình máy bay nhả khói chỉ được phép hoạt động quảng cáo, ở các sự kiện thể thao, âm nhạc và mang lại doanh thu đáng kể cho Bộ Giao thông Vận tải của nước Anh.

Theo đề xuất mới của Bộ Giao thông Vận tải, trước tình hình dịch bệnh, lệnh cấm này sẽ được chính phủ Anh bãi bỏ để vận động toàn dân thực hiện những biện pháp phòng ngừa, nâng cao nhận thức trước dịch COVID-19.

Nhưng Bộ Y tế nước này lại lo ngại về năng lượng phát thải chì từ hoạt động trên bầu trời sẽ gây hại môi trường.

Hà Di (theo Metro)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI