Nữ tài xế 'chặn' trạm thu phí BOT Cai Lậy hơn 30 phút để trả tiền lẻ

02/12/2017 - 17:02

PNO - Bức xúc trước việc xả trạm - bán vé liên tục, nữ tài xế Sài Gòn đã trả tiền lẻ để mua vé và buộc trạm thu phí lắp máy đếm tiền góp phần khiến BOT Cai Lậy xả trạm lần 4 trong ngày 2/12.

 

Vào khoảng 14h45 ngày 2/12, trạm BOT Cai Lậy tiếp tục thu phí trở lại sau khi quốc lộ 1A hết kẹt xe. Khoảng 30 phút sau, nhiều tài xế tiếp tục sử dụng tiền lẻ để mua vé. Đặc biệt, một nữ tài xế đi xe 4 chỗ mang biển số TP.HCM, khi qua trạm BOT Cai Lậy đã sử dụng nhiều đồng tiền mệnh giá 500 đồng để mua vé, với tổng số tiền 25 ngàn đồng. Lúc này, nhân viên yêu cầu di dời xe qua trạm cabin nhưng nữ tài xế này không đồng ý.

Nu tai xe 'chạn' trạm thu phí BOT Cai Lạy hon 30 phút dẻ trả tièn lẻ
Nữ tài xế trả tiền lẻ mệnh giá 500 đồng và yêu cầu trạm BOT lắp máy đếm tiền lẻ

Sau khoảng 15 phút nhưng không thể thanh toán xong phí, nữ tài xế tỏ ra bức xúc, yêu cầu trạm thu phí phải lắp đặt thêm máy đếm tiền lẻ để phục vụ việc chi trả phí thuận tiện, nhanh chóng. Trong lúc trả tiền, nữ tài xế liên tục yêu cầu nhân viên thu phí kiểm đếm khiến vụ việc càng kéo dài thêm.

Nu tai xe 'chạn' trạm thu phí BOT Cai Lạy hon 30 phút dẻ trả tièn lẻ
Sau 15 phút làm khó nhân viên thu phí, trạm BOT xả trạm lần thứ 4 trong ngày 2/12

Tiếp đó, nữ tài xế hỏi số tiền dùng từng tờ 500 đồng đưa và chất vấn khiến nhân viên trạm thu phí căng thẳng đánh rơi tiền. Sau đó, nhân viên trạm thu phí ra hiệu lệnh xả trạm toàn bộ. Đây là lần xả trạm thứ 4 trong ngày 2/12.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI