Những 'chuyện lạ' chỉ có ở Hà Lan

25/02/2019 - 10:46

PNO - Đất nước Hà Lan nổi tiếng với những dự án đầy tham vọng làm kinh ngạc và gây ấn tượng với mọi người trên khắp thế giới.

Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 

Quốc gia duy nhất không có vật nuôi bị bỏ rơi

Gần đây, thông tin chính thức xác nhận từ Chính phủ Hà Lan cho thấy không có chó và mèo nào bị bỏ rơi ở Hà Lan. Chính phủ quản lý chặt vấn đề này nhằm không làm tổn hại đến động vật. Chính phủ đã ban hành luật nghiêm khắc chống lại hành vi lạm dụng động vật để bảo vệ quyền lợi của vật nuôi.

Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 

Đường dành cho xe đạp chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới

Dự án có tên SolaRoad là kết quả của sự hợp tác giữa chính phủ, tư nhân và các học viện. Phần đường đầu tiên đã được mở vào năm 2015. Chiều dài chỉ 100m, nhưng đây là một bước đột phá lớn trong việc xây dựng những con đường của tương lai. 

Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 

Ý tưởng chính của dự án này là năng lượng mặt trời từ đường được sử dụng để thắp sáng đường phố và sạc điện cho các loại phương tiện. 

Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 

Điểm sạc cho ô tô điện nằm cách nhau 50m

Một trong những thế mạnh của Hà Lan là hệ thống giao thông bền vững. Đó là lý do tại sao nhiều điểm sạc đã được mở cho những công dân lái xe điện với nỗ lực ngừng sử dụng xe chạy bằng xăng và dầu diesel.

Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 

Thị trấn không ô tô

Thị trấn Houten của Hà Lan được coi là nơi an toàn nhất trên thế giới. Vào đầu những năm 1980, 4.000 công dân của thị trấn đã đưa ra quyết định khuyến khích mọi người trong thị trấn bắt đầu đạp xe nhiều hơn thay vì liên tục sử dụng ô tô. Từng bước một, tất cả công dân đã quen với việc đi xe đạp.

Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 
Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 

Cấm bán các loại phương tiện chạy bằng xăng và dầu diesel

Xe chạy bằng xăng và dầu diesel sẽ không còn có sẵn ở Hà Lan vào năm 2025. Bên cạnh đó, chủ sở hữu của những chiếc xe sử dụng nhiên liệu thay thế không phải trả thuế xe tư nhân. Vì thế, những chiếc xe thân thiện với môi trường đã rẻ hơn 15.000 EUR.

Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 

Đóng cửa các nhà tù do không có tù nhân

Từ lâu, Chính phủ Hà Lan đã bắt đầu thực hiện những bước đi đúng đắn để giảm tội phạm và kết quả thu được rất thành công. Vì thế, 19 nhà tù đã bị đóng cửa từ năm 2009. 

Theo các báo cáo gần đây, tỷ lệ giam giữ trung bình ở Hà Lan là khoảng 163 người trên 100.000 người, ít hơn một nửa so với tỷ lệ giam giữ ở Brazil.

Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 

Những đường giao sinh thái tự nhiên cho động vật sống trong rừng

Một nhiệm vụ chính khác của chính phủ Hà Lan là bảo vệ động vật hoang dã. Do đó, một số đường giao cắt đã được xây dựng như những đường sinh thái tự nhiên. Các loại động vật di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác trong rừng luôn được đảm bảo an toàn.

Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 
Nhung 'chuyen la' chi co o Ha Lan
 

Huyền Ub 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI