Nhộn nhịp sắm đồ trang trí tết cổ truyền ở Sài Gòn

14/01/2018 - 00:00

PNO - Chuẩn bị đón tết Nguyên đán Mậu Tuất, không khí mua bán đồ trang trí ở khu vực quận 5, TP.HCM những ngày này trở nên tấp nập. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, thị trường năm nay có nhiều mẫu mã, sản phẩm mới lạ.

Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, nhưng nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Tết dọc hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 lúc nào cũng nhộn nhịp người ra, kẻ vào.
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Nhiều mặt hàng trang trí rực rỡ sắc màu, mẫu mã đa dạng được bày bán như câu đối, bao lì xì, dây pháo nhựa, đèn lồng, hoa mai, hoa đào nhựa, liễn nhung, tranh treo tường…
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Trên con đường này bày bán không thiếu bất cứ thứ gì để trang trí trong gia đình những ngày tết đến xuân về, tất cả đều tạo nên một không gian tết thật ấm cúng.
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Việc mua sắm, trang trí nhà cửa bằng vật dụng tài lộc màu đỏ mang ý nghĩa rất lớn trong các dịp lễ tết.
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Phong bao lì xì có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/bịch, cây thần tài bằng thép có giá 250.000 đồng/cây.
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Cây tiền, vàng được nhiều người hỏi mua với hy vọng năm mới sẽ làm ăn phát đạt, tiền vào như nước.
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Những mặt hàng trong nước tự sản xuất lâu nay vẫn cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, với mẫu mã ngày càng bắt mắt, chất lượng lại đảm bảo đi cùng giá cả hợp lý nên sản phẩm trang trí trong nước vẫn được ưa chuộng.
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Chị Ngọc, ngụ quận 6, chia sẻ: “Trang trí tết trở thành truyền thống của gia đình tôi từ nhiều năm nay, mặc dù còn khoảng 1 tháng nữa mới tới tết nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi tôi đi mua ít đồ về để chuẩn trang trí trong nhà để khỏi cập rập”.
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Các loại hoa mai, đào, tầm xuân giả có giá 120.000 đồng/kg. Các loại bánh chưng, cục vàng giả có kích thước lớn giá từ 400.000 - 450.000 đồng/sản phẩm.
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Theo một số chủ cửa hàng cho biết: thị trường đồ trang trí tết năm nay có nhiều mẫu mã, sản phẩm mới, nhiều phân khúc giá từ cao cấp đến bình dân để cho người tiêu dùng thoải mái lựa chọn.
Nhon nhip sam do trang tri tet co truyen o Sai Gon
Ngoài tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông ở quận 5 thì các con đường Tháp Mười (quận 6), Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình), 3/2 (quận 10), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Võ Thị Sáu (quận 3),... và nhiều khu chợ trong thành phố cũng đã bày bán đa dạng đồ trang trí tết.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI