Nhóm bạn rạn nứt tình cảm vì quy định dress code

10/10/2025 - 06:00

PNO - Cô phải đối diện với lựa chọn khó khăn: tiếp tục mua sắm để có dress code vừa ý các bạn, hay mạo hiểm nói lên sự thật và có thể mất bạn, mất nhóm?

Thảo An luôn tự hào khi có nhóm bạn thân gồm 5 cô gái chơi với nhau từ thời cấp III. Lên đại học, dù mỗi người chọn trường và ngành học khác nhau nhưng họ vẫn luôn giữ kết nối bằng nhóm trò chuyện hoặc những buổi cà phê, du lịch vào cuối tuần, dịp lễ tết. Điều đặc biệt hơn, cả nhóm lần lượt chứng kiến và tham dự khoảnh khắc hạnh phúc khi các thành viên tìm được bến đỗ của đời mình.

Hơn 1 năm trở lại đây, Thu Trang - cô bạn trong nhóm đề xuất mỗi khi gặp gỡ các thành viên sẽ mặc trang phục theo dress code (quy định về trang phục) với tông màu, phong cách giống nhau.

Thời gian đầu, ai nấy cũng hào hứng với ý tưởng này bởi đây là cách thể hiện sự đoàn kết cũng như đồng bộ. Bên cạnh đó, lần nào đăng ảnh lên mạng xã hội sau những lần hội ngộ, họ đều nhận được nhiều lời khen từ bạn bè.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tình bạn ấy tưởng chừng sẽ luôn gắn bó bền chặt, nhưng dần dà cô nhận ra bản thân không còn thấy hứng thú với việc phải mặc theo dress code của nhóm. Nhất là khi nghe một cô bạn khác trong nhóm trải lòng rằng vừa kết hôn xong, sinh và nuôi con nhỏ với nhiều vất vả. Cô ấy muốn gặp gỡ nhóm để kết nối cũng như có thời gian dành cho bản thân, nhưng việc mặc đồ theo màu, phong cách khiến cô có cảm giác áp lực nhưng lại không dám nói ra, vì sợ làm phật lòng những người bạn đang hào hứng.

Lắng nghe tâm sự, An cũng nhớ về lần cả nhóm hẹn nhau buổi dã ngoại ngoài trời. Thu Trang đề xuất cả nhóm mặc đầm trắng, con cái cũng sẽ mặc quần áo màu trắng và mang giày nâu. Tuy nhiên con gái của Tâm - một cô bạn trong nhóm - mang giày hồng. Đến lúc chụp ảnh chung, Trang bảo Tâm ẵm con đứng phía ngoài cùng để nhìn vào đỡ thấy khác biệt trong khung hình. Trang còn nửa đùa nửa thật nhắc Tâm, nếu lần sau không có đủ phụ kiện theo quy ước thì có thể nhắn tin hỏi mượn. Khi ấy An nhận ra nét mặt Tâm có chút ngại ngùng và buồn bã.

Xâu chuỗi lại các tình huống, Thảo An thấy nếu như cứ im lặng đồng nghĩa với việc cô và các thành viên trong nhóm đứng trước 2 lựa chọn: Một là chấp nhận cả nhóm phải sắm sửa cho bản thân, thậm chí sắm cho cả chồng con để có những bộ hình thống nhất dress code. Hai là nêu rõ ý kiến của bản thân mình về việc tự do trong cách ăn mặc để có thể thoải mái như xưa mà không cần đắn đo về ngân sách cũng như phong cách thời trang mà bản thân mình không thích.

Nhìn vào cuộc trò chuyện trên ứng dụng Zalo, Thảo An thấy một số thành viên của nhóm đang trao đổi sôi nổi về chuyến du lịch Đà Lạt vào cuối năm. Yêu cầu cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm này cần tối thiểu 6 bộ trang phục gồm tông màu trắng, đen cho ngày đầu tiên, tông màu nâu, xám cho ngày thứ 2 và tông màu cam, đỏ cho ngày cuối tuần.

Chưa hết, Thu Trang còn gửi thêm một số mẫu nón, giày cao cổ kèm đường dẫn mua sắm. Trầm ngâm một hồi lâu, Thảo An quyết định bấm vào bình chọn "Không tham gia" kèm một tin nhắn dài nói hết nỗi lòng mình.

Liệu tình bạn có bị rạng nứt chỉ vì trang phục? - Ảnh: Freepik

Liệu tình bạn có bị rạng nứt chỉ vì trang phục? - Ảnh minh họa: Freepik

Trong từng dòng chữ, cô thể hiện sự tự hào khi cả nhóm đã gắn bó với nhau suốt gần 10 năm qua với bao kỷ niệm. Từng khoảnh khắc và giai đoạn đáng nhớ của cô đều có đủ đầy bạn bè. Vậy nhưng, việc quy định về quần áo ban đầu vốn chỉ với ý nghĩa thể hiện sự đoàn kết giờ đây lại tạo nên sự áp lực. Chưa kể việc sắm sửa quần áo cho các thành viên trong mỗi gia đình nhỏ cũng là điều không dễ dàng vì không phải anh chồng nào cũng thoải mái. Thậm chí vì chiều vợ, chồng An mặc đúng một lần chiếc áo màu hồng rồi cất tủ. Điều này không chỉ lãng phí về tiền bạc mà còn khiến vợ chồng cô tranh luận.

An cũng nói thêm, hoàn cảnh kinh tế của mỗi người khác nhau, có bạn chưa sinh con nhưng có bạn đã sinh đến bé thứ 2. Chi phí cho con nhỏ cần tiết kiệm đồng thời cũng cần có khoản dự phòng cho tương lai.

An thể hiện quan điểm và hy vọng rằng tình bạn thân thiết không thể hiện qua việc trang phục giống nhau, đồng nhất về màu sắc và phong cách mà quan trọng mỗi người đều quan tâm, chia sẻ cùng nhau. Cô gợi ý thêm, nếu muốn đồng bộ, cả nhóm có thể hẹn nhau mặc áo dài vào dịp tết là đủ vui và ý nghĩa, thay vì phải liên tục mua sắm theo yêu cầu.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI