Nhiều chuyên gia, tổ chức chứng khoán bị dùng hình ảnh để lừa đảo

24/07/2023 - 12:18

PNO - Nhiều nhà đầu tư không phân biệt được hình ảnh, thông tin là thật hay giả dẫn đến mất tiền vì nghe theo những lời lôi kéo.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh - Giám đốc tư vấn đầu tư tại Maybank Investment Bank - cho biết: hiện có hàng chục website tùy tiện lấy hình ảnh và thông tin của ông để quảng cáo cho dịch vụ tư vấn đầu tư, sản phẩm dịch vụ tài chính, có dấu hiệu lừa đảo. Sàn VNCoinex8 sử dụng hình ảnh của ông để quảng cáo cho một chương trình đầu tư 15 triệu đồng, lợi nhuận là 150 triệu đồng, đầu tư 150 triệu đồng thì lợi nhuận lên đến 1,5 tỉ đồng. Không ít đối tượng dùng công nghệ deepfake (hình ảnh giả mạo) để sử dụng vào mục đích lôi kéo các nhà đầu tư. Hiện ông không tư vấn cho bất kỳ tổ chức nào khác ngoài Maybank Investment Bank. 

Hình ảnh ông Phan Dũng Khánh được sử dụng để quảng cáo cho một chương trình của sàn VNCoinex8 mà theo ông, mình không hề liên quan đến sàn này
Hình ảnh ông Phan Dũng Khánh được sử dụng để quảng cáo cho một chương trình của sàn VNCoinex8 mà theo ông, mình không hề liên quan đến sàn này

Theo tìm hiểu của chúng tôi, VNCoinex8 là một sàn forex (sàn giao dịch vàng, bạc, ngoại hối) được cộng đồng đầu tư gọi là sàn Mitrade. Sàn hoạt động với nhiều dấu hiệu theo hình thức đa cấp khi thưởng tiền, tặng tiền cho người giới thiệu, lôi kéo được thêm thành viên. Nhiều nhà đầu tư đã phản ánh không thể rút được tiền sau khi đầu tư vào đây.

Chuyên gia tài chính cá nhân Lâm Minh Chánh cũng vừa thông tin về việc một số mạng xã hội, website đã dùng hình ảnh của ông để quảng cáo kêu gọi đầu tư góp vốn. Như sàn VNBitcoin dùng hình ảnh của ông kêu gọi góp vốn đầu tư với lợi nhuận tăng gấp 10 lần, phí bảo hiểm vốn 100%. 

Công ty Chứng khoán SSI vừa phát đi thông báo về việc đã ghi nhận được trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả mạo nhân viên SSI. Các đối tượng này tiếp cận nhà đầu tư qua kênh Zalo và lôi kéo giao dịch tại website TeraFXpro (tự cho là thuộc SSI). SSI khẳng định công ty này chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, chứng khoán theo quy định pháp luật, không liên quan đến bất kỳ sàn giao dịch forex nào nói chung và website TeraFXpro nói riêng. Các lãnh đạo và chuyên gia SSI không mở nhóm khuyến nghị và tổ chức khóa học đầu tư chứng khoán đóng tiền, không cam kết ký hợp đồng đầu tư. 

Một nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo đầu tư cho biết: trên nhiều sàn đầu tư forex hiện nay có rất nhiều người tự xưng là “thầy đọc lệnh”, lôi kéo nhà đầu tư vào group Telegram (nhóm chat như Zalo), vẽ ra các gói đầu tư sinh lời cao để dụ nhà đầu tư nạp tiền. Sau khi nạp tiền nhà đầu tư sẽ thấy lợi nhuận sinh ra gấp 10 lần (con số ảo do các nhóm này tạo ra), các đối tượng tiếp tục vẽ ra nhiều lý do như nhà đầu tư “cá cược” vượt tiền lãi suất quy định của sàn nên phải nộp phạt thì sàn mới xử lý cho rút tiền gốc và lãi; sàn bị lỗi hệ thống nên phải nạp thêm tiền... Nhiều nhà đầu tư tiếc số tiền gốc và số lãi ảo nên nộp tiền tiếp và bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đồng đến hàng tỉ đồng.  

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI