Nhà văn Đoàn Minh Tuấn thực hiện hồi ký ở tuổi 94

23/07/2025 - 21:31

PNO - Ở tuổi 94, nhà văn Đoàn Minh Tuấn vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông cho biết đang thực hiện hồi ký mang tên “Bên dòng sông Trà” kể chuyện đời mình.

Đó là chia sẻ của nhà văn Đoàn Minh Tuấn khi tiếp phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy cùng đoàn công tác của TPHCM đến thăm, nhân chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm văn học nghệ thuật (VHNT) TPHCM vào chiều 23/7.

Nhà văn Đoàn Minh Tuấn giới thiệu
Nhà văn Đoàn Minh Tuấn giới thiệu những tác phẩm của mình cho đoàn công tác - Ảnh: Ngọc Tuyết

Nhà văn Đoàn Minh Tuấn sinh năm 1932 tại Quảng Ngãi trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông theo đuổi văn chương từ sớm khi theo học khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp.

Năm 1969, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông “lên đường đi B” vào hoạt động ở chiến trường miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, ông là trợ lý giám đốc Đài truyền hình TPHCM, Trưởng ban biên tập - giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Thông tin (phía Nam), phó tổng biên tập báo Văn hóa…

Trong sự nghiệp của mình, nhà văn Đoàn Minh Tuấn sáng tác nhiều thể loại (tùy bút, bút ký, chân dung văn học…) và để lại nhiều tác phẩm có giá trị, được tái bản nhiều lần, như: Thầy giáo vùng cao (1959), Núi sông hùng vĩ (1973 - 1974), Bác Hồ cây đại thọ (1989), Hoa đào hoa mai (1987), Đất nước phương trời (2007)…

Nhà văn Đoàn Minh Tuấn chia sẻ kể hoạch thực hiện hồi ký ở tuổi 94
Nhà văn Đoàn Minh Tuấn chia sẻ kể hoạch thực hiện hồi ký ở tuổi 94 - Ảnh: Ngọc Tuyết

Nhà văn Đoàn Minh Tuấn cho biết, ông đang thực hiện hồi ký về cuộc đời và văn nghiệp của mình với tên gọi Bên dòng sông Trà. Hồi ký dự kiến dài 200 trang do nhà văn Võ Thu Hương chấp bút sẽ sớm ra mắt độc giả trong thời gian tới.

Ông cho rằng có sự đồng hành của một cây bút trẻ sẽ giúp mình tỉnh táo, khách quan hơn ngay với chính ký ức của mình để có được một hồi ký chân thực và sống động nhất.

Có nhiều năm công tác trong ngành xuất bản, bà Đinh Thị Thanh Thủy vui mừng khi thấy nhà văn Đoàn Minh Tuấn vẫn khỏe mạnh và quyết định thực hiện hồi ký. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chúc nhà văn Đoàn Minh Tuấn sống vui khỏe, sớm hoàn thành hồi ký cũng như những dự định vẫn còn ấp ủ.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm họa sĩ Quách Phong, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Triệu Hùng. Đại diện đoàn, bà Đinh Thị Thanh Thủy cũng gửi lời chúc sức khỏe, lời tri ân trân trọng dành cho những người nghệ sĩ - chiến sĩ đã cống hiến hết mình cho văn học nghệ thuật TPHCM nói riêng, văn nghệ nước nhà nói chung từ trên chiến trường đến giai đoạn xây dựng và phát triển sau ngày đất nước thống nhất.

Đoàn công tác thăm, tặng quà họa sĩ Quách Phong Từ đó thành lập Hội Mỹ Thuật Thành Phố với 3 dòng nghệ sĩ tại chỗ, chiến khu, miền Bắc về, đồng thời xây dựng cơ sở vật chất nhà xưởng cho Hội hoạt động đến nay. Vận động, tập hợp, phục hồi các ngành nghề mỹ thuật của miền Nam, ngành đúc đồng, gốm, sơn mài, mỹ nghệ,
Đoàn công tác thăm, tặng quà họa sĩ Quách Phong - người góp công lớn tập hợp lực lượng, thành lập Hội Mỹ Thuật TPHCM (với 3 dòng nghệ sĩ tại chỗ, từ chiến khu ra, từ miền Bắc về), cũng như vận động, tập hợp, phục hồi nhiều ngành nghề mỹ thuật miền Nam (ngành đúc đồng, gốm, sơn mài, mỹ nghệ...) - Ảnh: Linh Đoan
Đoàn đến thăm nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính Một số tác phẩm được giải của ông như: “ Chiếm căn cứ Đầu Mầu”: giải thưởng lớn kèm huy chương vàng của tổ chức quốc tế các nhà báo O.I.J, Trên đường hành quân: Giải thưởng ACCU(Châu Á – Thái Bình Dương), giải nhất Hội Văn nghệ Hà Nội, Trên đồi không tên: Giải nhất Hội nhà báo VN (1973) - Giải nhì Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh VN (1971), Tiến bước dưới quân kỳ : Giải nhất Tổng cục Chính trị (1970), Nụ cười thành cổ : Giải thưởng tạp chí văn nghệ QĐ(1972)...Sách ảnh Khoảng Khắc: Giải thưởng xuất sắc loại A( Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh VN) – Giải thưởng Ảnh Châu Á lần thứ 5(Tại Tp ảnh Sagamihara – Nhật Bản, 2005), Giải thưởng Nhà nước về VHNT(2007)…
Đoàn đến thăm nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính - tác giả đạt Giải thưởng Nhà nước (2007) với nhiều tác phẩm ảnh nổi tiếng, như: Chiếm căn cứ Đầu Mầu, Trên đồi không tên, Tiến bước dưới quân kỳ, Nụ cười thành cổ... - Ảnh: Linh Đoan
Đoàn đến thăm nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Triệu Hùng Ông sinh năm 1931; 65 năm tuổi đảng (năm 2022); Làm việc tại Văn phòng Tổng cục Chính trị và Cục Tuyên huấn; Phóng viên nhiếp ảnh báo Quân đội nhân dân (1962 - 1981); Thư ký tòa soạn báo Quân đội nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (1981 - 1990); Biên tập viên Thư ký tòa soạn báo Quân đội nhân dân (Giai đoạn 1992 - 1998); Nguyên Thư ký tòa soạn Tạp chí Ánh sáng Đẹp của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đang sinh hoạt Chi bộ Hội Nhiếp ảnh Thành phố. Ông được tặng Huân chương chiến thắng hạng 3 (Tổng kết thời kỳ kháng chiến chống Pháp); Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 - 2 - 1; Huân chương Quân công hạng 3 (Tổng kết thời kỳ phục vụ trong quân đội); Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương lao động hạng III. Trong quá trình công tác tại Hội Nhiếp ảnh Thành phố đã nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố (năm 2007) và kỷ niệm 25 năm thành lập Hội (2006).
Đoàn đến thăm nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Triệu Hùng - người gắn bó gần như cả cuộc đời với nhiếp ảnh quân đội và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhiếp ảnh TPHCM trong nhiều năm - Ảnh: Ngọc Tuyết

Suốt 50 năm qua, với tinh thần cách mạng luôn nung nấu cùng tâm hồn nghệ sĩ rộng mở, các nghệ sĩ vẫn luôn là tấm gương sáng, là người truyền cảm hứng cho lớp nghệ sĩ kế thừa, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI