Nhà văn Châu Diên - nhà giáo Phạm Toàn qua đời ở tuổi 87

26/06/2019 - 11:51

PNO - Nhà văn, nhà giáo Phạm Toàn (bút danh Châu Diên) trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6g48 sáng 26/6 tại nhà riêng.

Nhà văn Châu Diên tên thật là Phạm Toàn, sinh năm 1932, quê ở Đông Anh, Hà Nội. Ông được biết đến là một nhà giáo, nhà văn và dịch giả.

Ông từng đi bộ đội vào năm 1946. Năm 1951, nhà văn Châu Diên đi học cao đẳng. Chỉ 1 năm sau đó, ông đoạt giải văn xuôi với tác phẩm Hút thuốc lá, lấy bút danh Châu Diên. Ông cũng từng được giải thưởng truyện ngắn vào năm 1959 và 1962. Từ năm 1967 trở về sau, ông sáng tác văn, dịch sách và nghiên cứu về giáo dục. Nhà văn Châu Diên cũng góp tiếng nói vào những vấn đề thời sự của đất nước thông qua một số dự án.

Nha van Chau Dien - nha giao Pham Toan qua doi o tuoi 87
Nhà văn Châu Diên

Ông cùng những người tâm huyết lập ra nhóm làm sách Cánh Buồm xây dựng bộ sách cho bậc tiểu học và một số quyển dành cho bậc trung học cơ sở nhằm cải cách giáo dục phổ thông, cung cấp cho học sinh các phương pháp tiếp nhận mới hơn, không sa vào lý thuyết, đóng khung cụ thể. Năm 2015, nhà văn Châu Diên được trao giải Phan Châu Trinh - Vì sự nghiệp văn hóa - giáo dục.

Một số tác phẩm có thể nhắc đến của nhà văn Châu Diên như: Mái nhà ấm (1959), Con nhện vàng (1962), Người sông mê (2003)…

Một số quyển sách dịch được yêu thích của ông như: Chín mươi ba (V. Hugo, 1982), Bay đêm (St-Ex, 1986), Nhà tiên tri, Con trai của người, Vẻ đẹp đời (Kh. Gibral, 1992), Sư tử (J. Kessel, 1987), Cô chủ quán (K. Goldoni, 1983)...

Theo dịch giả Phạm Xuân Nguyên, tang lễ của cố nhà văn Châu Diên được tổ chức vào ngày 28/6/2019 tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI