Người Trung Quốc gia nhập IS theo đường Malaysia

23/01/2015 - 14:59

PNO - PNO – Nhà chức trách Malaysia hôm 22/1 bày tỏ sự lo ngại khi hơn 300 công dân Trung Quốc đã sử dụng nước này như một điểm trung chuyển trên đường gia nhập vào hàng ngũ chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi Trung Quoc gia nhap IS theo duong Malaysia

Hơn 300 công dân Trung Quốc đã sử dụng Malaysia như một điểm trung chuyển để tham gia hàng ngũ chiến binh IS - Ảnh: Bloomberg

Truyền thông Malaysia dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Ahmad Zahid Hamidi, cho biết, các công dân Trung Quốc sẽ đi đến một nước thứ ba từ Malaysia trước khi vào Syria và Iraq.

Mặc dù tồn tại một thỏa thuận chống khủng bố giữa Malaysia và Trung Quốc, nhưng vấn đề “mượn đường” này vẫn rất nghiêm trọng, vì nó chứng tỏ các phần tử khủng bố ở Trung Quốc có quan hệ với các tổ chức khủng bố trong khu vực Đông Nam Á, hãng tin Bernama của Malaysia dẫn lời ông Zahid cho biết.

Bộ trưởng Zahid nói rằng ông đã được Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ “cập nhật thông tin về vấn đề này” tại cuộc họp hôm 21/1 tại Kuala Lumpur.

Chính quyền Trung Quốc thừa nhận một số công dân của mình đã được IS huấn luyện chiến đấu nhưng không có số liệu về những chiến binh này. Theo các chuyên gia an ninh, mối quan tâm lớn của Bắc Kinh là một ngày nào đó các tay súng này trở lại Trung Quốc, đe dọa an ninh trong nước.

Ước tính của Malaysia , nếu chính xác, có thể tăng đáng kể số công dân Trung Quốc được tuyển mộ. Tháng mười hai vừa qua, báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa ra con số khoảng 300 người đi qua các nước khác nhau đến Trung Đông.

Nguoi Trung Quoc gia nhap IS theo duong Malaysia

Người Trung Quốc vượt biên tham gia hàng ngũ chiến binh thánh chiến bị bắt tại Quảng Tây ngày 18/1 - Ảnh: Xinhua

Truyền thông Trung Quốc và các chuyên gia an ninh nói rằng hầu hết những người Trung Quốc gia nhập IS đều là người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và các thành viên của Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, một nhóm ly khai bị đổ lỗi đã gây ra hàng loạt cuộc tấn công khủng bố ở Tân Cương.

Các nước Đông Nam Á, đặc biệt là hai quốc gia Hồi giáo Malaysia và Indonesia, đã trở thành điểm trung chuyển phổ biến cho các công dân Trung Quốc đi đến các điểm nóng thánh chiến, theo Rohan Gunaratna, một chuyên gia hàng đầu về chống khủng bố của Singapore.

Gunaratna nói rằng từ một ngước Đông Nam Á, các công dân Trung Quốc sẽ đi đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi từ đó vào Syria và Iraq, ngày càng nhiều người mang theo cả gia đình để tận dụng lợi thế ưu đãi tài chính do IS cung cấp.

Ông Li Wei, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chống khủng bố của Viện Quan hệ quốc tế đương đại (CCIR), cho biết Trung Quốc có thể sẽ chia sẻ thông tin tình báo nhiều hơn với các nước Đông Nam Á và thắt chặt các tour du lịch đến khu vực người Hồi giáo Trung Quốc.

QUẾ LÂM
(Theo SCMP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI