Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục Everest

16/05/2022 - 11:24

PNO - Thông tin này được đơn vị tổ chức tour Leo núi Everest đăng tải. Đây là đỉnh núi cao nhất thế giới.

 

Chị Thanh Nhã - người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest
Chị Thanh Nhã - người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest

Seven Summit Treks - công ty chuyên tổ chức leo núi ở Kathmandu, Nepal cho biết chị Thanh Nhã đã leo đến đỉnh Everest vào 3g30 phút (4g45 phút giờ Việt Nam) hôm nay, 16/5. Trong quá trình chinh phục đỉnh núi này, có những ngày thời tiết xấu, nhưng cuối cùng chị đã vượt qua.

Trước đó, ngày 28/5/2021, nhà leo núi Tsang Yin Hung (người Hồng Kông) đã trở thành người phụ nữ chinh phục đỉnh Everest nhanh nhất thế giới khi hoàn tất hành trình leo núi trong 25 giờ 50 phút.

Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới
Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới

Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới, với độ cao hiện tại là 8.848,86 mét so với mực nước biển. Chiều cao của núi đã giảm 2,4cm sau trận động đất tại Nepal ngày 25/4/2015 và đã dịch chuyển 3cm về phía tây nam. Đường biên giới giữa Trung Quốc và Nepal chạy qua đỉnh núi này. Mùa leo núi Everest là khoảng tháng 4-5 do trời quang đãng, ít mây. 

Năm 2008, có 3 người Việt Nam chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới là Bùi Văn Ngợi, Phan Thanh Nhiên và Nguyễn Mậu Linh. Họ cho biết phải trải qua 1 tháng luyện tập, với những thử thách dưới thời tiết khí hậu cực kỳ khắc nghiệt (nhiệt độ có thể thấp tới mức - 300C), cùng với gió, mưa, bão tuyết. Địa hình cực kỳ hiểm trở ở những độ cao 5.950m, 6.500m, 7.300m... 

Trong hành trình chinh phục đỉnh núi này, đã có nhiều người thiệt mạng. Chẳng hạn, năm 2019, theo CNN, con số này là 11.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI