Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: 'Buôn người là tội ác nghiêm trọng cần được trừng trị đích đáng'

02/11/2019 - 10:47

PNO - Sáng nay (2/11), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi buôn người, coi đây là tội ác nghiêm trọng và cần được trừng trị đích đáng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh ngày 1/11 nhận được thông báo từ cảnh sát Essex rằng có công dân Việt Nam trong 39 nạn nhân trên container nhưng chưa xác định danh tính cụ thể.

"Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này" - bà Hằng nói.

"Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự. 

Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua.

Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này."- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Nguoi phat ngon Bo Ngoai giao Viet Nam: 'Buon nguoi la toi ac nghiem trong can duoc trung tri dich dang'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Ảnh: TTXVN

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng ra thông cáo báo chí sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát Anh.

"Đại sứ quán vô cùng đau buồn trước những phát hiện ban đầu của cảnh sát hạt Essex rằng trong số các nạn nhân thiệt mạng trong xe tải ngày 23/10/2019 tại hạt Esex, Anh có thể có công dân Việt Nam".

Hãng tin Reuters cho biết, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 2 người và triệu tập những người khác để thẩm vấn trong ngày 1/11 vì tình nghi có liên quan đến những cái chết trong vụ 39 thi thể. 

Bà Hằng cho biết Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận diện danh tính các nạn nhân và kêu gọi các quốc gia khác hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm buôn người.

Hiện Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát Anh đang phối hợp để xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là mang quốc tịch Việt Nam. Kết quả sẽ sớm được thông báo.

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI