Người nước ngoài hài lòng khi du lịch, sinh sống ở TPHCM

16/08/2022 - 06:04

PNO - Theo Sở Du lịch TPHCM, trong 7 tháng đầu năm 2022, có khoảng 765.600 lượt khách quốc tế đã đến TPHCM, chiếm phần lớn trong tổng số lượt khách quốc tế đến Việt Nam (954.600 lượt).

Lần đầu tiên đến Việt Nam, anh Gulshan Batra - người Ấn Độ - cho hay: “Tôi vừa tới TPHCM. Cảnh quan và các dịch vụ đều làm tôi hài lòng vì đúng như những gì được quảng cáo, con người thì rất thân thiện”. So sánh với các nước châu Á khác, anh nói TPHCM còn đẹp và sạch hơn thủ đô Jakarta của Indonesia. Lần tới, anh sẽ không đến TPHCM một mình mà dẫn theo cả gia đình. 

Anh Gulshan Batra
Anh Gulshan Batra

Chị Ellen Grace Dudas - đến từ Mỹ - chọn sống ở TPHCM. Hiện chị đang dạy tiếng Anh cho một trường mầm non ở quận 7. Chị nhận xét: “Tôi có cuộc sống dễ chịu ở TPHCM bởi mọi người rất thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi ngồi ở nhà mà vẫn có thể mua sắm mọi thứ”. 

Chị Ellen Grace Dudas
Chị Ellen Grace Dudas

Từng sống ở những thành phố lớn như New York, Tokyo, Singapore, Paris nhưng ông Ryan Galloway - Giám đốc quốc gia của Công ty Funding Societies - cho rằng, TPHCM mang lại cơ hội cho ông nhiều nhất. Sau hai năm trì hoãn do dịch COVID-19, tháng 5/2022, ông đã thành lập công ty khi thấy tín hiệu phục hồi của nền kinh tế rõ ràng. Ông nói: “Nhìn những dự án đang thay đổi bộ mặt của thành phố, tôi tin rằng kinh tế TPHCM sẽ phát triển mạnh mẽ trở lại”.

Ông Ryan Galloway
Ông Chatuporn Boozaya-angool

Ông Raphael Lachkar - người Pháp, Giám đốc điều hành VERO Việt Nam và khu vực ASEAN - xem TPHCM như là nhà bởi mọi người rất nhiệt tình, thân thiện. Ông nhận định: “Việt Nam là một trong những quốc gia phục hồi nhanh chóng nhất sau đại dịch. Doanh nghiệp ở TPHCM đang hưởng lợi nhờ những thành công trong kiểm soát dịch của Việt Nam”. Chỉ trong vòng hai tháng qua, ông đã tiếp đón đại diện bốn tập đoàn quốc tế lớn từ các ngành khác nhau nhờ tư vấn về việc mở văn phòng ở TPHCM để xúc tiến đầu tư vào Việt Nam. 

Ông Raphael Lachkar
Ông Raphael Lachkar

25.717 người nước ngoài làm việc ở TPHCM 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, tính đến ngày 15/7/2022, TP.HCM có 25.717 người nước ngoài có giấy phép lao động còn hiệu lực, đang làm việc cho 7.891 tổ chức, doanh nghiệp của 137 quốc gia. Trong đó, Hàn Quốc có 4.864 người lao động, chiếm 18,9%; Nhật Bản có 2.990 người, chiếm 11,62%; Mỹ có 1.932 người, chiếm 7,51%, Anh có 1.286 người, chiếm 5%, Đài Loan (Trung Quốc) có 1.617 người, chiếm 6,28%; Trung Quốc có 943 người, chiếm 3,6%; Philippines có 1.836 người, chiếm 7,13%; Ấn Độ có 1.209 người, chiếm 4,7%; Pháp có 1.275 người, chiếm 4,9%.

Lĩnh vực sử dụng nhiều người lao động nước ngoài là thương mại, giáo dục (đào tạo ngoại ngữ), công nghệ thông tin, tư vấn quản lý tài chính, xây dựng. Mức lương của người lao động nước ngoài ở TPHCM cao nhất là 700 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 18,4 triệu đồng/tháng và trung bình là 78,1 triệu đồng/tháng.

Mỹ Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI