Người nhiễm HIV ở Philippines bất ngờ tăng khủng khiếp

03/06/2025 - 20:16

PNO - Số ca nhiễm HIV ở Philippines tăng vọt 500%, khiến chính phủ đưa ra cảnh báo tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Một bệnh nhân đang xếp hàng tại một phòng khám vệ sinh xã hội ở Quezon City, Metro Manila. Philippines đang phải vật lộn với sự gia tăng các ca nhiễm HIV, ảnh hưởng không cân xứng đến nam giới trẻ tuổi. Ảnh: AFP
Một bệnh nhân đang xếp hàng tại một phòng khám ở Quezon City, Metro Manila. Philippines đang phải vật lộn với sự gia tăng các ca nhiễm HIV, ảnh hưởng không cân xứng đến nam giới trẻ tuổi. Ảnh: AFP

Ngày 3/6, các nhà chức trách y tế Philippines đã cảnh báo về "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng" khi số ca nhiễm HIV tăng vọt trong năm nay, đặc biệt là nam thanh niên. Dữ liệu của ngành y tế cho thấy trung bình có 57 ca mắc mới mỗi ngày ở quốc gia 117 triệu dân này trong 3 tháng đầu năm 2025, tăng 500% so với cùng kỳ năm trước.

“Chúng ta hiện có số ca bệnh mới cao nhất ở Tây Thái Bình Dương. Điều đáng sợ là thanh thiếu niên chiếm phần lớn các trường hợp mới”, Bộ trưởng Y tế Ted Herbosa tuyên bố trong một thông điệp video.

“Chúng tôi sẽ quan tâm đến việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, tình trạng khẩn cấp quốc gia về HIV để huy động toàn xã hội, toàn bộ chính phủ giúp chúng tôi trong chiến dịch này nhằm giảm số ca nhiễm HIV mới”, Herbosa nói thêm.

Giới chức y tế cho biết 95% các trường hợp mới được báo cáo là nam giới, trong đó 33% ở độ tuổi 15-24 và 47% ở độ tuổi 25-34. Điều này đã làm chậm lại các nỗ lực của đất nước nhằm đạt được mục tiêu toàn cầu của Liên Hợp Quốc đặt ra nhằm chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.

Theo luật pháp Philippines, tổng thống có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe nếu một dịch bệnh đe dọa đến an ninh quốc gia. Lần gần nhất điều này được thực hiện là khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Bộ y tế quan ngại, chỉ có 55 phần trăm những người nhiễm HIV ở Philippines được chẩn đoán mắc bệnh, trong khi chỉ có 66% những người được chẩn đoán mắc bệnh đang được điều trị bằng liệu pháp kháng vi-rút.

Tiếp xúc tình dục vẫn là phương thức lây truyền chủ yếu, với phần lớn các trường hợp kể từ năm 2007 là do nam giới quan hệ đồng tính.

Các trường hợp nhiễm HIV đã gia tăng ở Philippines kể từ năm 2021, ước tính có 252.800 người đang sống chung với HIV tại nước này vào cuối năm nay.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI