Người mang thai hộ có nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao hơn phụ nữ mang thai khác

26/07/2025 - 14:57

PNO - Những người mang thai hộ được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần trong và sau khi mang thai cao hơn so với những phụ nữ mang thai bình thường.

 nghiên cứu cho biết những phát hiện này có thể cho thấy một số người mang thai hộ 'có thể trải qua đau buồn khi từ bỏ đứa con sơ sinh của họ'. Ảnh: Tạo dáng bởi người mẫu; hình ảnh petrenkod/Getty
Kết quả các nghiên cứu cho biết những người mang thai hộ có thể trải qua quá trình đau buồn từ khi bắt đầu mang thai cho đến trao trả đứa con cho người thuê họ. Ảnh: Getty

Các nhà nghiên cứu Canada đã phát hiện những người mang thai hộ được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần trong và sau khi mang thai cao hơn so với những phụ nữ mang thai bình thường.

Ngoài ra, những phụ nữ có tiền sử mắc bệnh tâm thần trước đó được phát hiện có nguy cơ bị bệnh và tái phát bệnh này cao hơn những người khác.

Khi luật mang thai hộ đang được mở rộng hơn trên khắp thế giới, thị trường mang thai hộ cũng được dự đoán tăng trưởng trong thời gian tới. Theo thống kê của Global Market Insights, quy mô của thị trường này dự kiến sẽ tăng từ 27,9 tỷ đô la năm 2025 lên 201,8 tỷ đô la vào năm 2034.

"Phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sàng lọc và tư vấn đầy đủ cho những người dự tính sẽ mang thai về khả năng mắc bệnh tâm thần mới hoặc khởi phát", Tiến sĩ Maria Velez - tác giả đầu tiên của nghiên cứu, từ Đại học McGill (Canada) - cho biết.

Viết trên tạp chí Jama Network Open, bà Velez và các đồng nghiệp cho biết họ đã phân tích dữ liệu từ 767.406 ca sinh ở Ontario từ ngày 1/4/2012 đến ngày 31/3/2021.

Trong số này, có 748.732 trường hợp liên quan đến thụ thai tự nhiên, 758 trường hợp mang thai hộ và những người liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Velez cho biết phần lớn các trường hợp mang thai hộ ở Canada được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần mới khởi phát như rối loạn lo âu, rối loạn tâm trạng, tự làm hại bản thân hoặc rối loạn tâm thần cao đến bất ngờ. Những chẩn đoán này xảy ra ở 236/758 người mang thai hộ, tương đương 43%. Trong khi đó, chỉ có 195.022 phụ nữ thụ thai tự nhiên gặp tình trạng này và 4.704 phụ nữ được thụ tinh ống nghiệm có vấn đề tương tự.

Đối với cả 3 nhóm, rối loạn tâm trạng hoặc lo âu là chẩn đoán phổ biến nhất. "Phát hiện này cho thấy rằng một số người mang thai có thể trải qua đau buồn mà chúng ta chưa hiểu hết được, nhất là những người mang thai hộ và làm IVF", Velez nói.

Nghiên cứu này còn cho thấy, người mang thai hộ có nhiều khả năng gặp các biến chứng bao gồm xuất huyết sau sinh nghiêm trọng và tiền sản giật nặng hơn những thai phụ khác.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI