Người đàn ông mắc liên cầu lợn sau nhiều lần nhậu nem chua, lòng heo

14/09/2025 - 08:46

PNO - Ngày 14/9, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần (từ ngày 5 -12/9), trên địa bàn ghi nhận 1 trường hợp mắc liên cầu lợn.

Người đàn ông mắc liên cầu lợn có tiền sử ăn
Người đàn ông mắc liên cầu lợn có tiền sử thường xuyên nhậu cùng nem chua - ảnh minh họa: M.H

Bệnh nhân là nam giới (33 tuổi, ở xã An Khánh). Tháng 8/2025, bệnh nhân nhiều lần uống rượu với lòng heo và nem chua.

Ngày 23/8/2025, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Ngày 26/8, anh nhập viện Bệnh viện Hà Đông, xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

Như vậy, từ đầu năm tới nay, Hà Nội đa có 9 trường hợp mắc liên cầu lợn, trong đó có 1 ca tử vong. Số ca mắc tăng 1 so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên cầu lợn là bệnh truyền từ heo sang người, do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn này thường tồn tại ở đường hô hấp và đường tiêu hóa của heo, và có thể xâm nhập vào cơ thể người khi tiếp xúc với thịt heo sống, lòng heo hoặc các sản phẩm từ heo chưa nấu chín, chẳng hạn như nem chua.

Vi khuẩn cũng có thể xâm nhập từ thịt heo qua các vết thương hở khi sơ chế.

Khi mắc vi khuẩn này, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau họng, nôn, tiêu chảy. Trường hợp nặng có thể dẫn đến viêm màng não, nhiễm trùng máu, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia khuyên, người dân tuyệt đối không ăn lòng heo tái sống hay các sản phẩm từ thịt heo chưa được nấu chín. Khi chế biến thịt, nên dùng găng tay bảo hộ. Người nuôi heo cần đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ cho heo và sử dụng đồ bảo hộ khi tiếp xúc. Ngoài ra, nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ sau khi ăn sản phẩm từ heo, cần đi khám ngay để xét nghiệm và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI