Người đàn ông khuyết tật bị xe buýt “ngó lơ” vì sợ không ai bế xuống?

02/03/2023 - 12:00

PNO - Một người khuyết tật tứ chi đón xe buýt song bị tài xế “ngó lơ” vì sợ sẽ không ai bế xuống.

Người đàn ông cụt tứ chi ngồi chờ xe buýt ở lề đường song bị từ chối - Ảnh: Nguyễn Hùng
Người đàn ông cụt tứ chi ngồi chờ xe buýt ở lề đường song bị từ chối - Ảnh: Nguyễn Hùng

Sáng 2/3, ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, đơn vị đã mời đại diện hãng xe buýt lên làm việc, xác minh việc nhân viên của hãng xe từ chối phục vụ một người khuyết tật. 

Ông Hùng cho hay, sẽ xử lý nghiêm hãng xe buýt từ chối chở người khuyết tật như thông tin phản ánh.

2 ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một người đàn ông khuyết tật tứ chi nhờ người đi đường bế ra điểm chờ xe buýt và bế lên xe.

Một người dân đã giúp vẫy xe buýt và định bế người này lên xe nhưng tài xế xe buýt không mở cửa. 

Người phụ nữ bán vé xe buýt cũng chỉ mở ô cửa kính nhỏ, từ chối chở người khuyết tật với lý do sẽ không ai bế người này xuống. Sau đó, chiếc xe chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Theo thông tin trên mạng xã hội, sự việc xảy ra ở TP Vinh. Chiếc xe buýt bị phản ánh chạy tuyến TP Vinh - TX Cửa Lò. 

Tháng 8/2022, vụ việc một người đàn ông khuyết tật bị xe buýt “ngó lơ” cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau sự việc, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã có văn bản chấn chỉnh hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đặc biệt đối với các hãng xe buýt.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI