Người đàn ông được phát hiện mắc COVID-19 do sốt, ho khi đi xe khách từ Hà Nội về Hải Dương

07/08/2020 - 18:23

PNO - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương, bệnh nhân 751 nhiễm SARS-CoV-2 là anh N.M.Đ. (sinh năm 1975, trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng), làm việc ở Cam Ranh.

Theo đó:

- Sáng 20/7, anh Đ. có biểu hiện đau rát họng, đi khám amidan và lấy thuốc tại cơ quan của mình.

- 21g30 ngày 20/7, anh đi máy bay từ Cam Ranh ra Nội Bài (không nhớ số hiệu chuyến bay). Tới sân bay Nội Bài, anh được xe của cơ quan đón về Sơn Tây.

- Từ ngày 20 - 24/7, anh họp cùng cơ quan, sau đó ăn cơm và tiếp xúc với nhiều người.

- Tối 24/7/2020, anh gặp vợ, con (đang sống tại Đà Nẵng vừa bay ra Hà Nội vào ngày 23/7/2020) và gia đình người cháu tại Hà Nội. Sau đó, anh đi ăn tại nhà hàng ở phường Hà Cầu, Hà Đông (Hà Nội).

- Sáng 25/7, cả gia đình (3 người) đi tàu lửa từ Hà Nội xuống Hải Phòng chuyến 9g20, toa 11 (không nhớ số ghế và số hiệu chuyến tàu). Gia đình anh nghỉ tại khách sạn ở số 146, đường Mạc Quyết, Dương Kinh, Hải Phòng.

- Sáng 26/7, cả gia đình đi đảo Cát Bà bằng xe của cơ quan và chiều quay về khách sạn.

- Ngày 27/7, anh bay về cơ quan ở Cam Ranh.

- Từ ngày 27 - 30/7, anh được cách ly tại cơ quan, với nhiệt độ và sức khỏe bình thường.

- Ngày 30/7, anh cùng 9 người ở cơ quan bay từ Cam Ranh ra Hà Nội công tác (không nhớ chuyến bay). Anh ăn cơm và tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp.

- Tối 1/8, anh sốt, có sử dụng thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh.

- Từ ngày 2 - 4/8, anh dự họp của cơ quan.

- Đến ngày 5/8, anh đi xe Đức Hiếu từ Hà Nội về Hải Dương. Trên đường, anh Đ. có biểu hiện sốt cao nên khi xe tới Hải Dương vào lúc 12g20, anh vội vào thẳng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để khám. Tại đây, anh ho, sốt cao nên bệnh viện khám, xét nghiệm theo đúng quy trình người nghi nhiễm SARS-CoV-2. Tới 17g30, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

- 22g15 ngày 6/8, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) điều trị.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hải Dương, trên xe bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 từ Hà Nội về Hải Dương có 4 người gồm:

+ Lái xe là N.V.H. (ở số 11A, ngõ 19A phố Lê Viết Hưng, khu 15, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương), hiện đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.

+ Anh N.V.Đ. (sinh năm 2001), đã xuống xe tại thị trấn Gia Lộc, sau đó vào nhà nghỉ Sao Mai ở thị trấn Gia Lộc với một người bạn. Ngay trong ngày 5/8, anh Đ. cùng bạn di chuyển về Hà Nội bằng xe máy.

+ Chị H.X.Q. (sinh năm 1983, ở số 165 phố Thái Hà, phường Láng Hạ, TP Hà Nội), đi cùng con là P.M.A. (sinh năm 2014) về thăm gia đình tại số 2/66 Trần Thánh Tông (Hải Dương). Hiện nay chị Q. đã về Hà Nội, cháu A. ở lại cùng gia đình và đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI