Người đàn ông bị tra tấn dã man, ép lập trình game cờ bạc

17/08/2023 - 13:25

PNO - Người đàn ông bị nhổ 14 chiếc răng, tra tấn dã man, nhằm ép buộc lập trình game cờ bạc trực tuyến.

Sáng 17/8, TAND TP Hà Nội xét xử Vương Văn Kiệm (32 tuổi), Phạm Văn Huấn (33 tuổi, đều trú tại Hải Dương) và Lý Văn Hoàng (32 tuổi, trú tại Tuyên Quang) về 2 tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Sau khi xem xét hồ sơ cùng diễn biến phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Kiệm 24 năm tù, bị cáo Huấn 2 năm tù, bị cáo Hoàng 12 năm tù.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, Vương Văn Kiệm có 2 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và đánh bạc, Phạm Văn Huấn từng 5 lần bị phạt tù vì trộm cắp, mua bán người và 2 lần bị phạt hành chính do liên quan ma túy, đánh bạc.

Nhóm này nhận lệnh từ Hoàng Thanh Sơn (46 tuổi, trú tại Hà Nội, hiện bỏ trốn) để tra tấn, ép ông Fang Lijing (người Trung Quốc) phải viết phần mềm đánh bạc online.

Ông Fang Lijing là người hoạt động trong lĩnh vực viết phần mềm trò chơi, nhưng do khó khăn nên nhập cảnh vào Việt Nam để tìm đối tác phát triển thị trường.

Tháng 3/2022, Sơn chỉ đạo Kiệm và Huấn bắt ông Fang Lijing, đưa về nhốt tại 1 chung cư ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Hằng ngày, 2 bị cáo đánh đập, ép nạn nhân viết phần mềm game đánh bạc. Tiếp đó, Hoàng được thuê nấu cơm cho ông Fang Lijing và cũng tham gia tra tấn nạn nhân.

Nhóm bị cáo chuẩn bị kìm, búa đinh, dao, máy khoan, dùi cui điện để đánh đập nạn nhân. Trong gần 4 tháng tra tấn, các bị cáo nhổ 14 chiếc răng, nhiều lần dùng dao rạch bàn chân, lấy búa đánh gãy xương nạn nhân.

Mãi đến tháng 7/2022, ông Fang Lijing được công an phát hiện và giải cứu. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân chịu 36 vết thương nghiêm trọng, tổn hại 88% sức khỏe.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo là côn đồ, man rợ, mất hết nhân tính, gây phẫn nộ trong nhân dân.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI