Người dân khắp nơi mừng xuân Tân Sửu

11/02/2021 - 23:45

PNO - Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhiều hoạt động vui xuân đã được thu hẹp quy mô, tạo ra một cái tết lạ nhất từ trước đến nay.

Thời khắc trước giao thừa năm mới Tân Sửu, khác hẳn những năm trước, các ngã đường dẫn vào trung tâm TP HCM thông thoáng chứ không xảy ra tình trạng đông đúc khó duy chuyển
Thời khắc trước giao thừa, khác hẳn những năm trước, các ngả đường dẫn vào trung tâm TPHCM thông thoáng chứ không xảy ra tình trạng đông đúc khó di chuyển.
Vòng xoay Điện Biên Phủ thưa thớt người đi lại. Năm nay vì TP HCM đã ngưng bắn pháo hoa mừng năm mới cộng với thời gian hoạt động đường hoa chỉ từ 5h - 17h mỗi ngày nên người dân đã hạn chế ra đường để phòng chống dịch Covid-19
Vòng xoay Điện Biên Phủ thưa thớt người qua lại. Năm nay, do TP ngưng bắn pháo hoa mừng năm mới và thời gian hoạt động đường hoa chỉ từ diễn ra từ 5g - 17g mỗi ngày nên người dân hạn chế ra đường.
Các ngã đường trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai... di chuyển thong thả
Các ngả đường vào trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai... rộng thoáng.
Đường Đồng Khởi (quận 1) dẫn vào bờ sông Sài Gòn và đường hoa không còn hình ảnh xe cộ chen chúc, bóp còi inh ỏi như những năm trước
Đường Đồng Khởi (quận 1) dẫn ra bờ sông Sài Gòn và đường hoa không còn tình trạng xe cộ chen chúc, bóp còi inh ỏi như những năm trước.
Vòng xoay Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn ngay nhà thờ Đức Bà đã không còn cảnh chen chúc nhau vào trung tâm để dạo phố
Vòng xoay Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn ngay nhà thờ Đức Bà cũng không còn cảnh đông đúc.
Tòa nhà UBND TP HCM sáng rực rỡ và đường Lê Thánh Tôn thông thoáng trước giờ giao thừa đón năm mới
Tòa nhà UBND TPHCM sáng rực rỡ và đường Lê Thánh Tôn thông thoáng trước thời khắc giao thừa.
Thay vì đến bờ sông Sài Gòn và đường hoa du xuân như mọi năm, người dân đến các trung tâm thương mại có trang trí lộng lẫy chụp ảnh
Thay vì đến bờ sông Sài Gòn và đường hoa du xuân như mọi năm, người dân đến các trung tâm thương mại được trang trí rực rỡ để chụp ảnh lưu niệm.
Gia đình chúng tôi đi dạo phố, chụp ảnh lưu niệm rồi cùng trở về đón giao thừa bên nhau, vậy là vui rồi. Năm nay dịch diễn biến phức tạp nên chúng tôi cũng tránh chỗ đông người
"Gia đình chúng tôi đi dạo phố, chụp ảnh lưu niệm rồi về đón giao thừa bên nhau, vậy là vui rồi. Năm nay dịch diễn biến phức tạp nên chúng tôi cũng tránh chỗ đông người", một người dân cho hay.
Nhiều người dân chia sẻ, để chung tay với thành phố chống Covid-19 nên ai cũng ý thức tránh nơi đông đúc, chỉ du xuân một vòng quanh trung tâm rồi trở về chứ không đến những nơi đông người
Nhiều người dân chia sẻ, để chung tay với thành phố chống COVID-19, ai cũng ý thức tránh nơi đông người.
Nhà thờ Đức Bà cũng lác đác người tới lui
Chỉ lác đác vài người tới Nhà thờ Đức Bà. 
Tại đường hoa Nguyễn Huệ, thời gian hoạt động được điều chỉnh chỉ còn từ 5h - 17h mỗi ngày
Đường hoa Nguyễn Huệ chỉ hoạt động từ 5g - 17g mỗi ngày.
Đường hoa đóng cửa, người dân tập trung quanh hồ sen để hóng mát chụp ảnh
Sau khi đường hoa ngừng hoạt động, người dân tập trung quanh hồ sen để hóng mát, chụp ảnh.
Phía nhà hát Thành phố, người dân cũng lai vãng du xuân
Phía trước Nhà hát Thành phố không còn cảnh đông đúc chen lấn như mọi năm.
Thay vì chen chúc trên đường hoa, cặp đôi chọn cách dừng xe và ngắm hoa từ xa
Thay vì chen nhau ở đường hoa, đôi bạn này chọn cách dừng xe và ngắm hoa từ xa.
Phía đầu đường Tôn Đức Thắng, vì không vào được đường hoa nên nhiều người dừng xe một lúc xong rồi trở về
Vì không vào được đường hoa, nhiều người dừng xe ở đầu đường Tôn Đức Thắng một lúc rồi quay trở về.
Chúng tôi muốn đi dạo quanh đường hoa một vòng rồi trở về thôi, ở bên gia đình ngày đầu năm mới là điều hạnh phúc, người phụ nữ nói.
"Chúng tôi muốn đi dạo quanh đường hoa một vòng rồi về, ở bên gia đình ngày đầu năm là điều hạnh phúc nhất", một người phụ nữ cho biết.
Khác hẳn mọi năm, các ngã đường trung tâm thành phố đều thông thoáng trong thời điểm trước năm mới.
Các tuyến đường ở trung tâm thành phố đều thông thoáng, ít người qua lại.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 1049/VPCP-KGVX ngày 10/2/2021 của Văn phòng Chính phủ về tổ chức bắn pháo hoa tại TP. Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND quận Đồ Sơn tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn), được truyền hình trực tiếp và không cho người dân tập trung xung quanh.

Dù vậy, khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng vẫn rất đông người đến chụp ảnh, vui chơi đón giao thừa.

Các hàng quán dọc con đường trung tâm TP Hải Phòng chật kín người từ thời điểm 22g tối.
Từ 22g, các hàng quán dọc con đường trung tâm TP. Hải Phòng đã chật kín người
Người dân đi đón Giao thừa tập trung tại khu vực Nhà hát lớn TP Hải Phòng ngày một đông.
Người dân đi đón giao thừa tập trung càng lúc càng đông tại khu vực Nhà hát lớn TP. Hải Phòng 
Lực lượng CSGT phải chốt trực tại các nút giao để đảm bảo giao thông được thông suốt.
Lực lượng CSGT chốt trực tại các nút giao để đảm bảo giao thông được thông suốt
Các bãi đỗ xe xung quanh khu vực dải vườn hoa trung tâm của TP Hải Phòng đều kín xe.
Các bãi đỗ xe quanh khu vực vườn hoa trung tâm TP. Hải Phòng đều kín xe
Do dịch bệnh, khu vực trung tâm TP Hải Phòng không được trang hoàng đèn hoa rực rỡ như những năm trước nhưng vẫn có nhiều người tập trung ở khu vực này để chụp ảnh.
Do dịch bệnh, khu vực trung tâm TP. Hải Phòng không được trang hoàng đèn hoa rực rỡ như những năm trước nhưng vẫn có nhiều người tập trung ở khu vực này để chụp ảnh. Điều đáng ngại là nhiều người đã không đeo khẩu trang theo yêu cầu "5K" của Bộ Y tế.
Các tổ công tác sẽ phải ứng trực 24/24 để đảm bảo người dân có một cái Tết an toàn.
Các tổ công tác của lực lươjng công an túc trực 24/24 để đảm bảo người dân có một cái tết an toàn
Ngoài ra những điểm vui chơi có thưởng cũng tập trung đông người. Một số người dường như quên mất việc phải đeo khẩu trang đúng cách để phòng dịch.
Rất đông người tập trung tại những điểm vui chơi có thưởng
Khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân lại lác đác bóng người đến thắp hương. Đây là hình ảnh vô cùng khác với mọi năm khi người dân phải chen chúc, xô đẩy nhau để có một chỗ đẹp tại khu vực này để xem pháo hoa.
Khác với tình trạng chen chúc, xô đẩy mọi năm, giao thừa năm nay ở khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân chỉ lác đác người đến thắp hương
Khu vực Đền Nghè - một ngôi đền linh thiêng của TP Hải Phòng cũng vắng bóng người.
Khu vực Đền Nghè - một ngôi đền linh thiêng của TP. Hải Phòng cũng vắng bóng người
Dù BQL cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án phòng dịch đón du khách đến thăm đền vào thời điểm giao thừa.
Ban quản lý Đền Nghè đã chuẩn bị sẵn các phương án phòng dịch đón du khách đến thăm đền vào thời điểm giao thừa
Các sạp bán chữ, viết sớ vắng người một cách lạ thường.
Các sạp bán chữ, viết sớ vắng người 

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ ở Huế đã chọn công viên hoa và cầu gỗ lim bên sông Hương để đón giao thừa Xuân Tân Sửu 2021.

Do năm nay tỉnh Thừa Thiên Huế không tổ chức bắn pháo hoa, nên nhiều bạn trẻ đã đến khu vực công viên đôi bờ sông Hương cùng nhau đón chào mừng Xuân Tân Sửu
Năm nay Thừa Thiên - Huế không tổ chức bắn pháo hoa, nhiều bạn trẻ đã đến khu vực công viên đôi bờ sông Hương cùng nhau đón giao thừa
Đây cũng là điểm nhấn của Hội Xuân Tân Sửu năm tại cố đô Huế. Công viên hoa là điểm nhấn của Hội Xuân Tân Sửu năm nay tại cố đô Huế
Công viên hoa được bố trí, sắp đặt trên một không gian rộng lớn, trải dài từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu TP. Huế
Công viên hoa được bố trítrên một không gian rộng lớn, trải dài từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu TP. Huế
Bên cạnh đó còn kết hợp đường đi bộ trên sông Hương trang trí các điểm hoa nghệ thuật, trang trí lồng đèn với hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật trên đường Lê Lợi...
Công viên hoa kết hợp đường đi bộ trên sông Hương trang trí các điểm hoa nghệ thuật, lồng đèn với hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật trên đường Lê Lợi...
Cũng trong không gian ấy, du khách và người dân trong đêm giao thừa chào Xuân Tân Sửu sẽ được thưởng lãm các hoạt động trưng bày hoa lá, đá cảnh nghệ thuật, non bộ, thư pháp chạm trên gỗ, cây uốn thế đặc sắc của các nghệ nhân.
Du khách và người dân sẽ được thưởng lãm các hoạt động trưng bày hoa lá, đá cảnh nghệ thuật, non bộ, thư pháp chạm trên gỗ, cây uốn thế đặc sắc của các nghệ nhân
Riêng ở công viên Lý Tự Trọng, ban tổ chức còn bố trí sắp xếp hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, trang trí hoạt cảnh mùa xuân với cánh đồng xuân cùng các thảm hoa nghệ thuật có chú trâu nô đùa biểu trưng năm Tân Sửu
Ở công viên Lý Tự Trọng, ban tổ chức bố trí hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật, trang trí hoạt cảnh mùa xuân với cánh đồng xuân cùng các thảm hoa có chú trâu nô đùa 
Người dân cố đô Huế ra cầu gỗ lim đón giao thừa chào Xuân Tân Sửu
Người dân Cố đô Huế ra cầu gỗ lim đón giao thừa chào Xuân Tân Sửu
Trong khi đó nhiều gia đình truyền thống của người Huế đã chuẩn chị sẵn mâm ngũ quả và bánh trái để cúng giao thừa cầu năm mới Tân Sức sức khỏe, gia đạo bình an
Nhiều gia đình chuẩn chị mâm ngũ quả và bánh trái để cúng giao thừa cầu năm mới sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an

Trường Nguyên - An Vũ - Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI