Người dân Đà Nẵng, Huế vất vả "chạy bão"

17/09/2020 - 14:06

PNO - Trưa ngày 17/9, hàng trăm chiếc thuyền đã nối đuôi nhau vào các cảng của Đà Nẵng, Huế) để tránh bão.

Đà Nẵng: 

Bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng đến Đà Nẵng; do đó Thành ủy và UBND thành phố đã chỉ đạo ráo riết các cấp ngành chuẩn bị hết mọi phương án để phòng chống.
Bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng đến Đà Nẵng, do đó Thành ủy và UBND thành phố đã chỉ đạo ráo riết các cấp ngành chuẩn bị hết mọi phương án để phòng chống
Từ sáng nay, hàng trăm tàu thuyền đã vào cảng cá Thọ Quang và hai bên sông Hàn để neo đậu tránh trú bão
Từ sáng nay, hàng trăm tàu thuyền đã vào cảng cá Thọ Quang và hai bên sông Hàn để neo đậu tránh trú bão
Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, tổng số phương tiện tàu thuyền của Đà Nẵng có 1.242 tàu/ 7.430 lao động. Trong đó có 1.155 tàu/6.604 lao động đã neo đậu tại bờ. Còn 87 tàu/ 826 lao động đang di chuyển đến vùng an toàn
Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, tổng số phương tiện tàu thuyền của Đà Nẵng có 1.242 tàu/7.430 lao động. Trong đó có 1.155 tàu/6.604 lao động đã neo đậu tại bờ. Còn 87 tàu/826 lao động đang di chuyển đến vùng an toàn
Hàng trăm cán bộ chiến sỹ các lực lượng quân sự, công an đã được điều động để giúp người dân di dời tài sản
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng quân sự, công an đã được điều động để giúp người dân di dời tài sản
Người dân đưa thuyền thúng lên bờ tránh bị sóng cuốn trôi
Người dân đưa thuyền thúng lên bờ tránh bị sóng cuốn trôi
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ bãi tắm, ăn uống ven bờ biển cũng chằng chống, gia cố lều trại
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ bãi tắm, ăn uống ven bờ biển cũng chằng chống, gia cố lều trại
Họ vừa dọn dẹp ra để đón khách du lịch sau khi thành phố nới lỏng giãn cách thì nay phải hối hả thu dọn vào để chạy bão
Họ vừa dọn ra để đón khách du lịch sau khi thành phố nới lỏng giãn cách thì nay phải hối hả thu dọn vào để "chạy bão"
Các nhà hàng ven biển gia cố mái
Các nhà hàng ven biển gia cố mái
Sử dụng bao cát để giữ mái tôn
Sử dụng bao cát để giữ mái tôn
Các công trình xây dựng dở dang vì dịch bệnh nay đang có nguy cơ sạt lở do mưa bão
Các công trình xây dựng dở dang vì dịch bệnh nay đang có nguy cơ sạt lở do mưa bão

Huế:

Tính đến hết sáng nay cảng cá Thuận An có hơn 60 thuyền cá đã cập cảng Thuận An vừa bán hải sản vừa đưa thuyền vào tránh trú bão sỗ 5
Tính đến 12 giờ trưa 17/9, có hơn 60 thuyền cá đã cập cảng Thuận An vừa bán hải sản vừa đưa tàu thuyền vào tránh trú bão số 5
Tất cả các ngư dân và chủ vựa thu mua hải sản đang cố gắng giải quyết sớm để đưa thuyền về âu thuyền xã Phsu Hải để tránh trú bão an toàn
Tất cả các ngư dân và chủ vựa thu mua hải sản đang cố gắng giải quyết sớm để ngư dân đưa tàu về âu thuyền xã Phú Hải tránh trú bão an toàn
Có mặt tại cảng cá Thuận An vào trưa 17/9 phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM nhận thấy cảng cá  khá nhộn nhịp
Không khí mua bán tại cảng cá Thuận An trước giờ bão đổ bộ diễn ra khá nhộn nhịp
 Ngoài tàu thuyền của ngư dân  Thừa Thiên Huế còn có ngư dân của Bình Định, Quảng Ngãi cũng vào đây để bán hải sản và tìm chỗ neo đậu toàn
Ngoài tàu thuyền của ngư dân Thừa Thiên - Huế, tàu của ngư dân Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam cũng vào đây để bán hải sản và tìm chỗ neo đậu tránh bão số 5
 Hàng chục tấn cá thu, ca nục nhanh chóng được các chủ thu mua hải sản giải quyết nhanh gọn cho các chủ thuyền cá
Hàng chục tấn cá thu, cá nục, mực nhanh chóng được ngư dân đưa ra khỏi khoang tàu
 Tất cả mọi người đều lao động rất khẩn trương
Tất cả mọi hoạt động đều rất khẩn trương trước lúc bão số 5 đổ bộ
Ai cũng mong muốn nhanh gọn để về nhà chống bão
Ai cũng mong muốn nhanh chóng bán hết cá, mực trước lúc bão vào đất liền
anh Trần Văn Quân làm nghề chở cá ở cảng cho biết, Trunng bình sáng nay từ 4 giờ sáng đã thức dậy ra cảng cá chở hàng, do nhu cầu quả lớn tư các chủ thuyền yêu cầu, nên anh Quân đã huy động thêm 5 anh em trong đội xích lô gần cầu Diên Trường vào chở cá đi bỏ ở các chợ
Anh Trần Văn Quân, làm nghề chở cá ở cảng Thuận An cho biết, từ 4 giờ sáng anh đã thức dậy ra cảng để chở hàng thuê. Do nhu cầu của các đại lý thu mua hải sản qúa lớn, cần phải giải quyết nhanh nên anh Quân đã huy động thêm 5 anh em trong đội xích lô gần cầu Diên Trường ra cảng Thuận An phụ giúp, chở cá đem bỏ sỉ ở chợ trên TP. Huế.
 Càng về trưa không khsi trên cảng cả Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) càng tấp nập
Càng về trưa không khí trên cảng cá Thuận An mỗi lúc một nhộn nhịp
Hết thuyền cá lại vào cảng lại nhanh chóng có thuyền khác đến
Tàu thuyền liên tục vào ra tại cảng cá Thuận An để bán hải sản cho thương lái
Nhiều laoị cá nhỏ chỉ để làm mắm cũng được các chủ thuyền gói gém cẩn thận
Nhiều loại cá nhỏ chỉ để làm mắm cũng được các chủ thuyền gói gém cẩn thận chờ thương lái đến thu mua
Tính đến 13 giờ chiều chòn 27 chiếc thuyền cá đang trên đường vào cảng Thuận An để nhập hàng
Tính đến 13 giờ chiều 17/9, còn 27 chiếc tàu cá đang trên đường vào cảng cá Thuận An để nhập hàng
Dự kiến đến cuối giờ chiều nay, tất cả tàu thuyển của tỉnh  Thừa Thiên - Huế sẽ vào neo đậu an toàn tại âu thuyền Phú Hải, Phú Thuận và các khu vực neo đậu nhỏ lẻ ở các xã Vinh Hiền, Vinh Thanh....
Dự kiến đến cuối giờ chiều nay, tất cả tàu thuyền của tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ vào neo đậu an toàn tại âu thuyền Phú Hải, Phú Thuận và các khu vực neo đậu nhỏ lẻ ở các xã Vinh Hiền, Vinh Thanh....
Hiện Thừa Thiên – Huế đã chuẩn bị phương án di dời cho 28.000 hộ dân với 106.000 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ
Hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chuẩn bị phương án di dời cho 28.000 hộ dân với 106.000 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ

 

 

Clip: Tàu thuyền tấp nập vào bán hải sản tại cảng cá Thuận An trước giờ bão đổ bộ 

Thuận Hóa - Đình Dũng

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI