Người bệnh được chạy thận trở lại tại Bệnh viện Quận 7

16/05/2019 - 13:26

PNO - Sau gần 2 năm gián đoạn do thiếu bác sĩ, Bệnh viện Quận 7 hiện được đầu tư cơ sở mới với 15 máy chạy thận nhân tạo và chính thức hoạt động trở lại.

Sáng 16/5, bốn bệnh nhân suy thận đã quay trở lại Bệnh viện Quận 7 để được chạy thận nhân tạo dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Quận Thủ Đức TP.HCM.

Đây là một trong những nhiệm vụ đầu tiên được Bệnh viện Quận Thủ Đức hoàn thành khi được Sở Y tế giao trách nhiệm hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Quận 7.

Nguoi benh duoc chay than tro lai tai Benh vien Quan 7
Người bệnh được chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện quận 7.

Để Bệnh viện Quận 7 có thể tiếp nhận trở lại tất cả người dân bị suy thận cư ngụ trên địa bàn quận và các khu vực lân cận, Bệnh viện Quận Thủ Đức cử các chuyên gia để tư vấn thiết kế hệ thống nước RO đúng quy chuẩn và cử 2 kíp chạy thận đến chuyển giao kỹ thuật.

Ngoài ra, Bệnh viện Quận Thủ Đức còn cử 2 kíp cấp cứu - hồi sức, mỗi kíp gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng; 2 kíp phẫu thuật ngoại tổng quát và chấn thương chỉnh hình... để hỗ trợ Bệnh viện Quận 7.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI