Nghi phạm nổ súng giết người ở Điện Biên để lại thư tuyệt mệnh

16/08/2018 - 06:45

PNO - Qua xác minh bước đầu, vụ nổ súng giết hai vợ chồng ở TP.Điện Biên Phủ là do nợ nần.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công an tỉnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ khiến cặp vợ chồng tử vong.

Theo thiếu tướng Hồng, cơ quan công an đã tiến hành khám nhà nghi phạm Phạm Quang Sỏi ở tổ 18, phường Tân Thanh. Tại đây cơ quan công an phát hiện Sỏi để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Giám đốc Công an tỉnh Điên Biên cho hay, công an đang thu giữ lá thư Sỏi viết, khoảng vài trang giấy. Nội dung bức thư tuyệt mệnh thể hiện việc vợ chồng ông Vụ nợ tiền của Sỏi.

Nghi pham no sung giet nguoi o Dien Bien de lai thu tuyet menh
Hiện trường xảy ra vụ việc

“Tuy nhiên, đó mới chỉ là thông tin thể hiện trong thư. Còn chuẩn xác nguyên nhân xảy ra án mạng thì cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ xác định rõ”, thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết.

Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 6g40 sáng ngày 15/8, tại tại số nhà 197, tổ 30 phường Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên) xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người chết.   

Khi nghe thấy tiếng nổ lớn, mọi người chạy tới, phát hiện ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) và vợ là bà Nguyễn Thị Lý (SN 1969) đã tử vong. Nghi phạm cũng tự sát sau đó.

Cơ quan chức năng xác định, nghi phạm gây ra vụ án là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, trú tại số  76, phố 12, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Trước đây, Sỏi sống tại phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ). 

Theo thiếu tướng Sùng A Hồng, nghi phạm cầm khẩu súng quân dụng CKC gõ cửa nhà. Khi người vợ ra mở cửa lập tức bị bắn. Sau đó, hung thủ vào nhà bắn chết người chồng rồi tự sát. Sự việc đã được camera an ninh ghi lại.  

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI