Súng nổ tại nhà riêng ở Điện Biên, 3 người tử vong

15/08/2018 - 14:46

PNO - Khoảng 6g40 sáng nay (15/8), tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh cho biết, vụ nổ súng khiến cặp vợ chồng tử vong tại chỗ và một nam giới chết trên đường đi cấp cứu.  

Vụ nổ súng xảy ra tại số nhà 197, tổ 30, phường Mường Thanh. Thời điểm trên, nghe thấy tiếng nổ lớn giống súng, mọi người chạy tới phát hiện ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) và vợ là bà Nguyễn Thị Lý (SN 1969) đã tử vong.  

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nghi phạm là Phạm Quang Sỏi (SN 1964) trú tại số nhà 76, phố 12, phường Tân Thanh. Trước đây, Sỏi từng sống tại phường Noong Bua, TP Điện Biên. 

Sung no tai nha rieng o Dien Bien, 3 nguoi tu vong
Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ việc

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất manh động, sử dụng súng quân dụng CKC bắn các nạn nhân.   

Theo thiếu tướng Hồng, nghi phạm cầm khẩu súng CKC gõ cửa nhà. Khi người vợ ra mở cửa lập tức bị bắn. Sau đó, hung thủ vào nhà bắn chết người chồng rồi tự sát. Sự việc được camera an ninh ghi lại.  

Liên quan đến lai lịch của nghi phạm Sỏi, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Sỏi là người địa phương, là đối tượng hình sự, ma túy, cơ quan chức năng đã nắm rõ lai lịch người đàn ông này.  

Ông Nguyễn Đình Tưởng, Chủ tịch UBND phường Noong Bua thông tin, trước đây, đối tượng Sỏi từ thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên chuyển về phường Noong Bua cư trú. Đến năm 2017, người này bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống.  

Chủ tịch UBND phường Mường Thanh cho biết, ông Nguyễn Tuấn Vụ là giám đốc một công ty lương thực trên địa bàn. Vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ sống hòa đồng, tốt tính, không có điều tiếng gì ở địa phương. Vợ chồng ông có hai con đều đã trưởng thành, đang học tập và sinh sống tại Hà Nội.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI