Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM:Liên hoan phim Việt Nam 2025 đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng

26/11/2025 - 09:09

PNO - Khép lại một kỳ liên hoan phim Việt Nam với nhiều nỗ lực đổi mới, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - đã có một số chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM.

Phóng viên: Bà nhận định Liên hoan phim (LHP) Việt Nam năm nay có ý nghĩa như thế nào với TPHCM - thành phố điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á?
Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy: LHP Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại TPHCM trong bối cảnh có rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đặc biệt, tại lễ khai mạc đã diễn ra lễ công bố TPHCM chính thức được UNESCO ghi danh là Thành phố sáng tạo trên lĩnh vực điện ảnh. Dấu ấn quan trọng đó mở ra một giai đoạn phát triển mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, đoàn kết và khát vọng vươn lên của lĩnh vực văn học nghệ thuật thành phố; khẳng định vị thế quốc tế và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện ảnh thành phố trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Với trách nhiệm của địa phương đăng cai LHP quốc gia, nhất là sự kiện diễn ra vào dịp kỷ niệm 55 năm LHP Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo xuyên suốt của Thành ủy, UBND TPHCM, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan thuộc bộ, các sở, ban ngành, thành phố đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo từ sớm. Các hoạt động của liên hoan với nhiều nội dung đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với những mục tiêu cụ thể đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của lĩnh vực điện ảnh, mang tính hội nhập quốc tế cao…

Công tác truyền thông được thực hiện rất bài bản, chi tiết, có sự gắn kết đầy trách nhiệm, hiệu quả của các cơ quan báo đài, các nền tảng mạng xã hội. Công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố được đẩy mạnh thông qua hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, các màn hình LED, tuyên truyền tại sân bay, nơi công cộng; các doanh nghiệp lữ hành.

* LHP Việt Nam 2025 có nhiều hoạt động dành cho công chúng lẫn giới chuyên môn, trong đó 3 cuộc hội thảo đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của người trong ngành. TPHCM sẽ có những sự đột phá nào để đáp ứng kỳ vọng của những người đã hiến kế cho Sở Văn hóa và Thể thao?

- Các hoạt động hội thảo của liên hoan lần này với những chủ đề rất được quan tâm, mang tính thời sự được chuẩn bị chu đáo, nội dung trọng tâm, đổi mới về cách làm và có tính tương tác cao. Tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp xây dựng điểm đến sản xuất phim” do thành phố chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhiều vấn đề thực tiễn được các chuyên gia trong và ngoài nước phân tích, hiến kế.

Tiết mục biểu diễn trong những chương trình của LHP VN được dàn dựng mãn nhãn (Ảnh: BTC)
Tiết mục biểu diễn trong những chương trình của LHP VN được dàn dựng mãn nhãn (Ảnh: BTC)

Một hệ sinh thái điện ảnh mạnh không chỉ đến từ các trường quay hiện đại hay đội ngũ sáng tạo tài năng mà còn từ khả năng tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn làm phim: quy trình, thủ tục, chính sách, kết nối, dịch vụ và hỗ trợ ở cấp địa phương. Vì vậy, hội thảo còn là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, nhà làm phim cùng trả lời những câu hỏi căn bản nhưng rất quan trọng: Làm thế nào để mỗi địa phương ở Việt Nam trở thành một “phim trường mở”? Làm thế nào để các đoàn làm phim trong và ngoài nước cảm thấy được đồng hành, hỗ trợ, tôn trọng khi chọn Việt Nam làm nơi sáng tạo? Quan trọng hơn, làm thế nào để biến điện ảnh thành động lực cho du lịch, cho kinh tế sáng tạo, cho quảng bá thương hiệu địa phương?

TPHCM với vai trò một siêu đô thị, là cửa ngõ giao thương và văn hóa của cả nước mong muốn cùng các địa phương khác chia sẻ kinh nghiệm, cùng kết nối để điện ảnh không chỉ dừng lại ở “quay tại một địa điểm” mà trở thành một phần trong chiến lược phát triển văn hóa, du lịch và thương hiệu vùng miền.

Lễ ra mắt cẩm nang Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim là bước đi đầu tiên để hiện thực hóa cam kết ấy của TPHCM. Cẩm nang được xây dựng với tinh thần minh bạch, dễ tiếp cận và hữu ích nhất có thể cho các đoàn làm phim, từ thủ tục, bối cảnh, dịch vụ đến những thông tin thiết thực về văn hóa, xã hội của thành phố. Với sự đồng hành của các sở, ban, ngành, các tổ chức quốc tế cùng sự nỗ lực của cộng đồng sáng tạo, TPHCM sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trung tâm hỗ trợ sản xuất phim chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả.

Về kết quả của LHP, cần những đánh giá nhiều mặt. Tuy nhiên, có thể thấy sự kiện đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn trong và ngoài nước; đạt yêu cầu nhiều nội dung đề ra, tạo được dấu ấn mạnh mẽ, nhất là các hoạt động hội thảo, chiếu phim kết hợp giao lưu nghệ sĩ, các chương trình tôn vinh âm nhạc trong phim…

* Xin cảm ơn bà.

Hương Nhu (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI