Một kỳ liên hoan phim đậm chất “nghệ”, thấm chất “nghề”

26/11/2025 - 07:20

PNO - Diễn ra trong bối cảnh TPHCM nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo điện ảnh do UNESCO trao tặng, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã có một kỳ tổ chức đậm chất “nghệ”, thấm chất “nghề” với nhiều cuộc hội thảo chuyên sâu và những màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng dành cho khán giả..

Kéo khán giả gần hơn với Liên hoan phim

Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 vừa khép lại sau 5 ngày (từ 21/11 đến 25/11). Sau 10 năm trở lại TPHCM, sự kiện đã có những sự đổi mới mang tính bước ngoặt, nổi bật là nỗ lực hướng đến khán giả. Nếu trước đây, khán giả chỉ cảm nhận được sự kết nối với LHP qua phần “hội” - những buổi chiếu phim miễn phí, những buổi diễn văn nghệ ngoài trời - thì ở LHP lần này, công chúng được dự khán cả phần “lễ”.

Tiết mục biểu diễn trong những  chương trình của LHP Việt Nam được  dàn dựng mãn nhãn - Nguồn ảnh: BTC
Tiết mục biểu diễn trong những chương trình của LHP Việt Nam được dàn dựng mãn nhãn - Nguồn ảnh: BTC

Lần đầu tiên, lễ khai mạc LHP không chỉ dành riêng cho người trong nghề và đại biểu khách mời mà mở cửa mời 1.500 khán giả cùng tham gia. Đêm khai mạc diễn ra trong không gian ngoài trời của hội trường Thống Nhất. Sân khấu mở, kết hợp giữa âm thanh - ánh sáng - trình chiếu hiện đại với hơn ngàn khán giả cùng đại biểu khách mời cầm lightstick (que phát sáng) hưởng ứng theo các tiết mục văn nghệ tạo nên một bầu không khí “tuyệt đối điện ảnh” ở lễ khai mạc.

Sự kết nối mạnh mẽ giữa công chúng với điện ảnh, giữa khán giả với nhà làm phim còn thể hiện qua không khí của tuần phim chào mừng LHP. Buổi chiếu mở màn với tác phẩm Mưa đỏ chật kín khán giả. Nhiều diễn viên xúc động khi thoại lại câu tự giới thiệu về mình trong phim và được khán giả hò reo, gọi bằng tên nhân vật.

"Suất chiếu các phim dòng giải trí luôn hết sạch vé từ sớm. Mưa đỏ phải bổ sung thêm suất. Các suất chiếu phim khoa học có tỉ lệ lấp đầy khoảng 70%. Khán giả đến rạp không chỉ giới trẻ mà cả độ tuổi trung niên và người lớn tuổi”.

Ông Thành Trung - Giám đốc phát hành cụm rạp Cinestar

Sức hút của LHP còn nằm ở chương trình “Giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 23/11. Dù trời mưa, đông đảo người xem vẫn nán lại đến cuối chương trình để lắng nghe chia sẻ của ê kíp diễn viên phim Mưa đỏ, Nụ hôn bạc tỷ, Kính vạn hoa Ròm. Đêm giao lưu có mặt lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho thấy sự chân thành của các nhà quản lý trong việc mời khán giả nhập cuộc cùng LHP.

Nhiều hoạt động chuyên môn đi vào thực chất, thực tiễn

Mang khát vọng chuyển mình mạnh mẽ với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, LHP năm nay có nhiều hoạt động nghề nghiệp phong phú, mới mẻ, chuyên sâu. Ngay ngày khai mạc, triển lãm ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh đã gây bất ngờ với việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào xây dựng không gian thực tế ảo hỗn hợp (Mixed Reality - MR) và khu vực photo booth 360 độ để tăng cường trải nghiệm cảm xúc, tương tác thú vị cho khách tham quan.

Khách  tham quan triển lãm ảnh trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại vào xây dựng không gian thực tế ảo hỗn hợp (trên) và khu vực photo booth 360 độ (dưới)  - ẢNH: H.NHU
Khách tham quan triển lãm ảnh trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại vào xây dựng không gian thực tế ảo hỗn hợp (trên) và khu vực photo booth 360 độ (dưới) - Ảnh: H.Nhu

Các tọa đàm, hội thảo cũng chọn những chủ đề thiết thực như tọa đàm “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”, hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương”, hội thảo “Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay”. Tính thực tiễn, chuyên sâu còn được thể hiện qua những góp ý, hiến kế của nhiều chuyên gia, diễn giả trong và ngoài nước.

Chất “nghề” của LHP Việt Nam 2025 còn ở việc tổ chức giao lưu giữa nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải với chủ đề “Kế hoạch thực hiện một bộ phim điện ảnh” với sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của LHP Việt Nam năm nay là tăng tính kết nối giữa người làm điện ảnh với các địa phương. Đây là kỳ liên hoan đầu tiên có sự hiện diện của đại diện sở văn hóa và thể thao của 34 tỉnh, thành. Họ chia sẻ về chiến lược, kinh nghiệm thu hút đoàn làm phim; cùng khảo sát và tìm hiểu mô hình quản lý vận hành cụm rạp tại Beta Cinemas để tìm định hướng phát triển rạp chiếu tại địa bàn.

Nguyễn Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI