Nghề dệt thổ cẩm của người Thái trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

10/06/2025 - 16:24

PNO - Nghệ dệt thổ cẩm của đồng bào người Thái tỉnh Nghệ An vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phụ nữ người Thái ở xã Châu Tiến dệt thổ cẩm - Ảnh: Phan Ngọc
Phụ nữ người Thái ở xã Châu Tiến dệt thổ cẩm - Ảnh: Phan Ngọc

Ngày 10/6, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo quyết định này, nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở tỉnh Nghệ An chính thức được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình Nghề thủ công truyền thống.

Nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng người Thái sinh sống ở miền Tây Nghệ An. Từ khung cửi thô sơ, bằng đôi bàn tay khéo léo và trí nhớ dân gian, những người phụ nữ Thái đã dệt nên những tấm vải mang họa tiết cầu kỳ, chứa đựng cả lịch sử, phong tục và tâm hồn dân tộc.

Từ nhỏ, phụ nữ người Thái đã được các mẹ, các bà truyền dạy kỹ năng dệt thổ cẩm. Sản phẩm thổ cẩm của người Thái ngày nay không chỉ được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày mà còn vươn xa ra nhiều nước trên thế giới.

Xã Châu Tiến được xem là cái nôi của nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An). Những năm gần đây, nhiều phụ nữ ở bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến) còn bắt tay với nhau mở rộng diện tích trồng dâu, nuôi tằm để vừa phục vụ cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống, vừa phục vụ “tour du lịch dệt thổ cẩm”.

Những tấm vải thổ cẩm tinh xảo do phụ nữ người Thái dệt nên - Ảnh: Phan Ngọc
Những tấm vải thổ cẩm tinh xảo do phụ nữ người Thái dệt nên - Ảnh: Phan Ngọc

Tùy vào nhu cầu, du khách có thể trải nghiệm thực tế các khâu để làm ra một tấm vải thổ cẩm, bắt đầu từ hái lá dâu cho tằm ăn, se tơ, hái lá cây làm thuốc nhuộm vải, dệt vải… Nhờ vậy mà du khách đã tìm về bản để trải nghiệm ngày một nhiều hơn, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Lãnh đạo phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, việc công nhận nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở Nghệ An là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ ghi nhận giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng dân tộc Thái, mà còn tạo điều kiện để bảo tồn, phát huy nghề thủ công gắn với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Phan Ngọc

Ý kiến GEN Z
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI