Nghệ An ra công điện khẩn, yêu cầu tập trung dập dịch tả heo châu Phi

16/07/2025 - 12:27

PNO - Các ổ dịch tả heo châu Phi có xu hướng tăng, diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành liên quan tập trung chống dịch bệnh, ngăn chặn nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Ngày 16/7, ông Tưởng Đăng Hào - Phó chủ tịch UBND xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An) - cho biết, các lực lượng chức năng xã này đang tập trung đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi.

Theo ông Hào, dịch tả heo châu Phi xuất hiện từ cuối tháng 4/2025 rồi bùng phát mạnh. Để tránh dịch bệnh lây lan, UBND xã Đại Đồng đã thành lập tổ tiêu hủy dịch tả heo châu Phi trên địa bàn, yêu cầu người dân vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại bằng vôi bột và hóa chất. Đến nay, xã này đã tiêu hủy hơn 2.000 con heo với tổng trọng lượng gần 132 tấn.

Hơn 2.000 con heo mắc dịch tả heo châu Phi ở xã Đại Đồng phải tiêu hủy - Ảnh: Khánh Trung
Hơn 2.000 con heo mắc dịch tả heo châu Phi ở xã Đại Đồng phải tiêu hủy - Ảnh: Khánh Trung

Dù đã tuyên truyền, song thực tế vẫn có nhiều người dân vứt heo chết ra môi trường thay vì thông báo cho chính quyền địa phương tiêu hủy theo quy định. “Đến nay chúng tôi chưa phát hiện trường hợp nào tuồn heo bệnh đi bán. Song có nhiều trường hợp vứt heo chết ra các bãi rác, xã phải đi thu gom để tiêu hủy tránh dịch bệnh lây lan, ô nhiễm môi trường” - ông Hào nói.

Từ đầu năm 2025 đến nay, dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở nhiều xã tại Nghệ An, tăng mạnh hơn cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân được xác định là do một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác phòng chống dịch; ý thức của một số hộ chăn nuôi chưa cao, còn tình trạng giấu dịch, vứt vật nuôi chết ra môi trường làm phát tán dịch bệnh, thời tiết diễn biến thất thường…

Trước bối cảnh trên, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các cấp, ngành liên quan và UBND các xã tập trung phòng chống dịch tả heo châu Phi và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên đàn vật nuôi.

Nhằm nhanh chóng dập dịch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phải tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch kéo dài, lây lan. Thành lập các tổ kiểm tra lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Người dân cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch: không giấu dịch, không vứt xác động vật chết ra môi trường, tiêm phòng đầy đủ vắc xin, giữ gìn vệ sinh chuồng trại và khai báo kịp thời khi vật nuôi có dấu hiệu ốm, chết.

Các cơ sở giết mổ phải được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo có giấy phép hoạt động, điều kiện vệ sinh thú y và nhân viên kiểm soát giết mổ.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Tài chính kịp thời tham mưu bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người chăn nuôi có vật nuôi bị tiêu hủy do dịch bệnh.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI