Ngày đầu tiêm được hơn 500 liều vắc-xin Pfizer cho thai phụ tại Hà Nội

11/09/2021 - 13:00

PNO - Hà Nội bắt đầu tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19 cho thai phụ. Trong ngày đầu, hơn 500 thai phụ đã được tiêm bằng vắc-xin Pfizer để phù hợp với thể trạng.

 

1
Sáng 11/9, Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai trên 13 tuần.
2
Đây là lần đầu tiên phụ nữ mang thai tại Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19.
3
Đại diện BV Thanh Nhàn cho biết, trong 2 ngày 11 và 12/9 dự kiến sẽ có khoảng 1.000 thai phụ tới đây tiêm vắc-xin.
4
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, BV Thanh Nhàn đã huy động 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng phục vụ dây chuyền tiêm vắc-xin.
5
Một bác sĩ khám sàng lọc tại đây cho biết, do phụ nữ mang thai có cơ địa khác người bình thường nên công đoạn khám sàng lọc là cực kỳ quan trọng trong quá trình tiêm.
5
Theo ghi nhận của PV báo Phụ nữ TP.HCM, vắc-xin dùng để tiêm cho thai phụ tại Hà Nội trong ngày đầu tiên là Pfizer.
7
Đây là loại vắc-xin ít có phản ứng và rất phù hợp cho phụ nữ mang thai. Việc tiêm vắc-xin cho thai phụ sẽ giúp sinh kháng thể cho em bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
8
Sau khi tiêm, thai phụ sẽ phải theo dõi tại chỗ lâu hơn người bình thường.
9
Phòng chờ theo dõi sức khoẻ sau tiêm của thai phụ.
9
Do không quá đông nên trong sáng 11/9 các thai phụ được tiêm rất nhanh. Trong suốt quá trình tiêm, các thai phụ luôn được hướng dẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI