Ngày đầu đi học trở lại, học sinh lớp 1 bị bố mẹ nhầm lịch đưa đến trường

10/02/2022 - 10:41

PNO - Nhiều trường tiểu học không nhận bán trú và chia học sinh thành 2 buổi đến trường. Trong ngày đầu đi học, nhiều phụ huynh nhầm lịch đưa con đến trường.

 

Sáng nay (10/2), học sinh tiểu học và khối 6 tại 18 Huyện, Thị xã của Hà Nội đã chính thức đi học trực tiếp trở lại.
Sáng nay (10/2), học sinh tiểu học và khối 6 tại 18 huyện, thị xã của Hà Nội đã chính thức đi học trực tiếp trở lại.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tới trường, các trường cho học sinh đi học trở lại đều triển khai biện phạm phòng chống dịch COVID-19 từ ngoài cổng trường.
Để đảm bảo an toàn, các trường cho học sinh đi học trở lại đều triển khai biện phạm phòng chống dịch COVID-19 từ ngoài cổng trường.
Cô Lê Thị Thanh Hằng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Tu (huyện Thanh Trì) cho biết, nhà trường tạm thời không nhận bán trú, học sinh chỉ học một buổi rồi bố mẹ đón về.
Cô Lê Thị Thanh Hằng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Tu (huyện Thanh Trì) cho biết, nhà trường tạm thời không nhận bán trú, học sinh chỉ học một buổi rồi bố mẹ đón về.
Tất cả học sinh phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường học.
Tất cả học sinh phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường học.
Ngoài ra, ở cửa lớp đều có trang bị bình xịt khử khuẩn để học sinh vệ sinh tay vào mỗi giờ nghỉ giải lao.
Ngoài ra, ở cửa lớp đều có trang bị bình xịt khử khuẩn để học sinh vệ sinh tay vào mỗi giờ nghỉ giải lao.
Cô Hằng cho biết thêm, để đảm bảo giãn cách, nhà trường đã chia số lớp thành 2 buổi sáng vào chiều để dạy trực tiếp.
Cô Hằng cho biết thêm, để đảm bảo giãn cách, nhà trường đã chia số lớp thành 2 buổi sáng vào chiều để dạy trực tiếp.
Theo ghi nhận của PV báo Phụ nữ TP.HCM, trong sáng nay tại trường Tiểu học Phạm Tu có một số em học sinh bị nhầm lịch học nên bố mẹ phải đến đón về.
Theo ghi nhận của PV báo Phụ Nữ TPHCM, trong sáng nay tại trường Tiểu học Phạm Tu có một số em học sinh bị nhầm lịch học nên bố mẹ phải đến đón về.
Giáo viên và học sinh đều phải thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập. Với những em học sinh có biểu hiện bất thường về sức khoẻ thì cô giáo đứng lớp sẽ có trách nhiệm hướng dẫn các em đến phòng y tế.
Giáo viên và học sinh đều phải thực hiện việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập. 
Với những em học sinh có biểu hiện bất thường về sức khoẻ thì cô giáo đứng lớp sẽ có trách nhiệm hướng dẫn các em đến phòng y tế.
Với những em học sinh có biểu hiện bất thường về sức khoẻ thì cô giáo đứng lớp sẽ có trách nhiệm hướng dẫn các em đến phòng y tế.
Các trường cho học sinh đi học trực tiếp sẽ phải bố trí phòng cách ly để xử lý tình huống khi phát hiện học sinh là F0.
Các trường cho học sinh đi học trực tiếp sẽ phải bố trí phòng cách ly để xử lý tình huống khi phát hiện học sinh là F0.
Như vậy, cho đến hôm nay (10/2) gần như toàn bộ học sinh của Hà Nội đã đi học trực tiếp, còn học sinh Tiểu học và khối 6 của 12 quận nội thành dự kiến sẽ đi học vào ngày 21/2.
Như vậy, cho đến hôm nay (10/2) gần như toàn bộ học sinh của Hà Nội đã đi học trực tiếp, còn học sinh Tiểu học và khối 6 của 12 quận nội thành dự kiến sẽ đi học vào ngày 21/2.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI