Ngày 28/8, nữ hộ lý Bệnh viện Đà Nẵng đã có kết quả âm tính trở lại với SARS-CoV-2

28/08/2020 - 11:23

PNO - Sau 14 ngày khỏi bệnh COVID-19, bệnh nhân 424 đã dương tính trở lại nhưng sáng 28/8, kết quả xét nghiệm cho thấy chị đã âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 424 và 3 bệnh nhân khác được Bệnh viện Phổi cho xuất viện ngày 10/8 sau khi điều trị khỏi COVID-19 với kết quả âm tính nhiều lần
Bệnh nhân 424 và 3 bệnh nhân 423, 441, 442 là 4 trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên ở Đà Nẵng được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và cho xuất viện ngày 10/8.

Sáng 28/8, bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - xác nhận: Bệnh nhân thứ 424, 58 tuổi, nữ hộ lý tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng đã tái dương tính sau 14 ngày được công bố khỏi bệnh và xuất viện, nhưng đến sáng 28/8, chị đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cụ thể:

Bệnh nhân 424 được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 26/7. Ngày 27/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để điều trị. Sáng 10/8, bệnh nhân được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng làm thủ tục cho xuất viện sau quá trình điều trị và có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được bệnh viện cho xe chuyên dụng chở về nhà và tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế vào ngày 10/8. 

Nhưng đến 24/8, sau 14 ngày cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại bằng phương pháp Realtime RT-PCR và cho kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2. Lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly riêng bệnh nhân này tại cơ sở y tế. Ngay sau đó, Sở Y tế Đà Nẵng đã kết nối với các chuyên gia từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) để có chỉ định áp dụng phương pháp cách ly theo dõi đối với ca bệnh đặc biệt này.

Đến ngày 25/8, bệnh nhân được lấy máu xét nghiệm theo phương pháp Elisa và cho kết quả dương tính. Đến ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng và xét nghiệm theo phương pháp Realtime RT-PCR. Sáng nay, 28/8, bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Lê Thành Phúc chia sẻ: “Đây chỉ là xác của virus còn sót lại và hiện vẫn không có ai bị lây nhiễm sau khi nữ hộ lý này tái dương tính. Nhiều nghiên cứu đã đăng tải việc không nguy hiểm khi có ca tái dương tính. Hiện, sức khỏe bệnh nhân 424 bình thường, không có triệu chứng gì và không có ai bị lây nhiễm đến thời điểm này”.

Sáng cùng ngày, Sở Y tế Ninh Bình cũng cho biết vừa xác định một bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đây là bệnh nhân thứ 543, là công dân Việt Nam trở về từ Guinea Xích đạo. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Sau đó, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện về địa phương. Tại địa phương, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày 26/8 và cho kết quả dương tính.

H. Anh

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI