Nắng nóng, vì sao chỉ có nước mía đông khách, các loại nước khác vẫn vắng?

11/04/2026 - 07:02

PNO - Dù nắng nóng gay gắt nhưng nhu cầu mua nước ép trái cây, nước sâm, nước mía, nước dừa... lại không tăng giống các năm trước.

Đường Nguyễn Thuợng Hiền, phường Bàn Cờ, TPHCM là tuyến đường có khá nhiều quán nước ép trái cây tại chỗ
Đường Nguyễn Thuợng Hiền, phường Bàn Cờ, TPHCM là tuyến đường có khá nhiều quán nước ép trái cây tại chỗ. Hiện tại, dù đã bước vào cao điểm nắng nóng, nhưng nhu cầu mua nước ép tại đây lại ít hơn các năm trước.

Nếu trước đây, các quán nước ép tại này rất đông khách thì nay lượng khách giảm khá nhiều
Nếu trước đây, các quán nước ép tại địa điểm này rất đông khách, thì nay lượng khách giảm khá nhiều.

Chủ điểm quán nước ép này cho biết, hiện tại, giá nước ép trái cây tại đây vẫn giống các năm trước, giá 20.000 đồng/ly và từ 25.000 - 30.000 đồng/chai, tùy loại. Dù giá cả không tăng nhưng nhu cầu uống của người dân hiện có giảm.
Một nhân viên quán nước ép cho biết, hiện tại, giá nước ép trái cây tại đây vẫn giống các năm trước, giá 20.000 đồng/ly và từ 25.000 - 30.000 đồng/chai, tùy loại trái cây. Dù giá cả không tăng nhưng nhu cầu uống của người dân hiện có giảm. "Có thể do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, họ mua trái cây về tự ép tại nhà nên nhu cầu giảm" - người bán nước ép chia sẻ.

Tại một số quán nước ép khác trên đường Nguyễn Đình Chiểu, lượng khách những ngày này cũng không quá đông
Tại một số quán nước ép khác trên đường Nguyễn Đình Chiểu, lượng khách những ngày này cũng không quá đông

 Dù hầu hết các cửa hàng đều đã lên sàn ứng dụng giao đồ ăn, nhưng nhu cầu của người dùng lại sụt giảm đáng kể so với mọi năm. Khác với cảnh shipper xếp hàng rầm rộ chờ lấy hàng tại các quán giải khát trong cao điểm nắng nóng trước đây, nay chỉ còn lác đác vài người. Nguyên nhân chủ yếu là do mức phí dịch vụ từ 5.000 - 10.000 đồng mỗi đơn hàng khiến giá một chai nước ép (vốn ở mức 25.000 - 30.000 đồng) trở nên đắt đỏ hơn trong mắt người tiêu dùng
Dù hầu hết các cửa hàng đều đã lên sàn ứng dụng giao đồ ăn, nhưng nhu cầu của người mua hàng lại sụt giảm đáng kể so với mọi năm. Khác với cảnh shipper xếp hàng rầm rộ chờ lấy hàng tại các quán giải khát trong cao điểm nắng nóng trước đây, nay chỉ còn lác đác vài người. Nguyên nhân chủ yếu là do mức phí dịch vụ từ 5.000 - 10.000 đồng mỗi đơn hàng khiến giá một chai nước ép (vốn ở mức 25.000 - 30.000 đồng) trở nên đắt đỏ hơn trong mắt người tiêu dùng.

Trong các điểm bán nước giải khát mà chúng tôi ghi nhận, thì chỉ có điểm bán nước mía sẽ đông khách hơn
Trong các điểm bán nước giải khát mà chúng tôi ghi nhận, thì chỉ có điểm bán nước mía đông khách hơn. So với các năm trước, giá nước mía không tăng, vẫn 15.000 đồng/ly lớn hoặc 22.000 đồng/ly 1 lít.

Tại một số quán nước mía, người bán sẽ mix thêm nhiều loại trái cây khác
Tại một số quán nước mía, người bán sẽ pha trộn thêm nhiều loại trái cây khác để thực đơn phong phú, tạo sự khác biệt cho người uống như nước mía quýt tắc, nước mía thơm, nước mía mít, nước mía sầu riêng...

Ngay cả mặt hàng dừa tươi, nhu cầu cũng giảm hơn trước. Ghi nhận tại các điểm bán dừa tươi trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM, lượng khách đến mua không đông.
Ngay cả mặt hàng dừa tươi, nhu cầu cũng giảm hơn trước. Ghi nhận tại các điểm bán dừa tươi trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM, lượng khách đến mua không đông.

Điểm bán này cho biết, có ngày bán nhiều nhất là được 100 trái dừa, giá 15.000 đồng/trái, nhưng có những ngày lại không tới. Trong khi đó vào những năm trước thì mỗi ngày có thể bán được vài trăm trái dừa là chuyện bình thường
Điểm bán này cho biết, có ngày bán nhiều nhất là được 100 trái dừa, giá 15.000 đồng/trái, nhưng có những ngày lại không tới. Trong khi đó, vào những năm trước, mỗi ngày có thể bán được vài trăm trái dừa là chuyện bình thường.

 Chủ vựa dừa 141 An Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM cho biết, trước đây vựa chủ yếu bán cho công nhân là chính. Nay kinh tế khó khăn, công nhân sẽ tự pha nước đem theo uống, nhu cầu sử dụng dừa tươi giảm mạnh. Hiện tại dừa ta tại đây có giá 17.000 đồng/lít, tương đương 2 trái dừa. Như vậy, mỗi trái dừa tính ra chỉ có khoảng 9.000 đồng/trái.
Chủ vựa dừa 141 An Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM chia sẻ thêm, trước đây vựa chủ yếu bán cho công nhân là chính. Nay kinh tế khó khăn, công nhân sẽ tự pha nước đem theo uống, nhu cầu sử dụng dừa tươi giảm mạnh. Hiện tại dừa ta tại đây có giá 17.000 đồng/lít, tương đương 2 trái dừa. Như vậy, mỗi trái dừa tính ra chỉ có khoảng 9.000 đồng/trái.

So với các năm trước, nhu cầu sử dụng dừa tươi có giảm từ 30% trở lên, song so với những ngày mát bình thường trước tết, nhu cầu uống của người dân có tăng. Nhờ vậy mà giá dừa đang tăng trở lại. Hiện tại, giá dừa hiện giá dừa mã lai tại vườn đang là 60.000 - 65.000 đồng/chục 12 trái, giá dừa xiêm tại vườn đang là 80.000 đồng/chục 12 trái, đã tăng thêm 10.000 đồng/chục so với cách đây 2 tuần. Nếu trời tiếp tục năng nóng, nhu cầu sử dụng tăng thì trong 1-2 tháng tới, giá dừa sẽ tiếp tục tăng - ong Huỳnh Quang Đức – Nguyên phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (trước đây) thông tin.
So với các năm trước, nhu cầu sử dụng dừa tươi có giảm từ 30% trở lên, song so với những ngày mát bình thường trước tết, nhu cầu uống của người dân có tăng. Nhờ vậy mà giá dừa đang tăng trở lại. "Hiện tại, giá dừa mã lai tại vườn đang là 60.000 - 65.000 đồng/12 trái, giá dừa xiêm tại vườn đang là 80.000 đồng/12 trái, đã tăng thêm 10.000 đồng/12 trái so với cách đây 2 tuần. Nếu trời tiếp tục nắng nóng, nhu cầu sử dụng tăng, thì trong 1-2 tháng tới, giá dừa sẽ tiếp tục tăng" - ông Huỳnh Quang Đức – Nguyên phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre (trước đây) thông tin.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI