Nạn nhân kể giây phút chạy thoát trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

07/01/2026 - 11:55

PNO - 6 trong số 15 người trong vụ cháy nhà vào bệnh viện bị bỏng từ độ I đến độ IV, kèm nguy cơ ngộ độc khí và tổn thương đường thở.

Một bệnh nhân trong vụ cháy đang cấp cứu tại Bệnh viện E - ảnh: bệnh viện cung cấp
Một bệnh nhân trong vụ cháy đang cấp cứu tại Bệnh viện E - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khoảng 5g sáng 7/1, tiếng hô “cháy” vang lên trong căn nhà 3 tầng ở ngõ 82 Trần Cung (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

N.T.C. (23 tuổi, quê Quảng Ninh), học viên cao học Trường ĐH Điện lực Hà Nội, mở cửa bước ra thì khói ập vào quá nhiều, bốc lên từ tầng 1 nên chạy sang phòng có lối hành lang và được hỗ trợ đưa xuống bằng thang.

Ở tầng 3, M.T.M. (22 tuổi, dân tộc Mông, quê Tuyên Quang), sinh viên Trường CĐSP Hà Nội, cùng hai bạn dùng khăn ướt trùm đầu tìm đường thoát. Do hít phải khói nên choáng váng, phải chạy ra ban công tầng 2 chờ cứu hộ. M. được đưa vào Bệnh viện E trong tình trạng choáng váng sau khi hít phải nhiều khói độc, đang được các bác sĩ theo dõi hô hấp.

Đ.V.K (21 tuổi, Bắc Ninh) trọ ở tầng 2, khi thấy khói bốc mạnh đã chạy thẳng ra ngoài. Tại bệnh viện, K. được chẩn đoán ngộ độc khí, khói và hơi, tiếp tục theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Bệnh viện E tiếp nhận 15 người từ vụ cháy - ảnh: bệnh viện cung cấp
Bệnh viện E tiếp nhận 15 người từ vụ cháy - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Rạng sáng cùng ngày, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện E) tiếp nhận tổng cộng 15 người từ vụ cháy. Nhận định nguy cơ cấp cứu thảm họa, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ban giám đốc cùng các bác sĩ các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình… trực tiếp phân loại và xử trí.

Theo ThS.BS Đỗ Quốc Phong – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc của bệnh viện, có 6 bệnh nhân có biểu hiện tổn thương bỏng từ độ I đến độ IV, kèm nguy cơ ngộ độc khí và tổn thương đường thở, đã được chuyển khoa hồi sức theo dõi chặt. Trong đó, 2 bệnh nhân bỏng độ III và IV được đặt ống nội khí quản và thở máy.

Những bệnh nhân còn lại tổn thương nhẹ, và vừa, chủ yếu như bị rát họng, bỏng nhẹ ngoài da... Các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát vì nguy cơ khí độc có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh, tri giác, tổn thương thứ phát...

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo lời kể của các nạn nhân, đối tượng sống ở căn nhà này chủ yếu là sinh viên và người lao động. Vụ cháy bắt nguồn từ nơi để xe ở tầng 1, tòa nhà, gây ra khói nhiều… Vụ cháy đã được người dân hỗ trợ dập có sự tham gia của lực lượng cứu hỏa.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI