Mỹ phê duyệt tiêm mũi vắc xin COVID-19 tăng cường cho trẻ em từ 5-11 tuổi

31/05/2022 - 09:16

PNO - Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt một mũi tiêm tăng cường với vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong một nỗ lực nhằm giảm sự lây lan của COVID -19.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến nghị tiêm mũi tăng cường cho bất kỳ trẻ em nào trong độ tuổi này đã hoàn thành đợt tiêm chủng đầu tiên cách đây hơn năm tháng.

Theo CDC, trong tháng Năm, hơn 15 ngàn trẻ em trong độ tuổi từ 5 -11 ở Mỹ đã phải nhập viện do COVID-19
Theo CDC, trong tháng Năm, hơn 15.000 trẻ em trong độ tuổi từ 5 -11 ở Mỹ đã phải nhập viện do COVID-19

 

Theo CDC, trong tháng Năm, hơn 15 ngàn trẻ em trong độ tuổi từ 5 -11 ở Mỹ đã phải nhập viện do COVID-19.

Theo các chuyên gia, việc tiêm vắc xin và tiêm mũi bổ sung giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, từ đó làm chậm sự lây lan của  COVID-19 cũng như giảm các triệu chứng có hại ở những người đã bị nhiễm virus này. 

Ngoài việc nhiễm COVID-19, trong những tuần vừa qua, một số trẻ em ở Mỹ đã trải qua một tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng được gọi là hội chứng viêm đa hệ. Do đó, mũi tiêm tăng cường có thể ngăn chặn 'hiệu ứng domino" của các vấn đề sức khỏe liên quan đến SARS-CoV-2, các chuyên gia cho biết.

 

Nhất Nguyên (theo KATV) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI