Mưa đá kèm lốc xoáy tàn phá vùng cao Nghệ An

21/03/2023 - 22:08

PNO - Trận mưa đá kèm lốc xoáy kéo dài chừng 30 phút khiến nhiều ngôi nhà của người dân vùng cao bị tốc mái, nhiều hoa màu, cây xanh gãy đổ.

Tối 21/3, ông Phan Trọng Dũng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang thống kê thiệt hại do trận mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn chiều cùng ngày.

Những viên đá chất lại thành đống sau mưa - Ảnh: Khánh Trung
Những viên đá chất lại thành đống sau mưa - Ảnh: Khánh Trung

“Theo thống kê ban đầu, có 2 dãy nhà của 2 trường học cùng 15 nhà dân bị tốc mái. Ngoài ra, gió mạnh cũng khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ”, ông Dũng nói.

Theo người dân địa phương, khoảng 16g30 chiều 21/3, trên địa bàn huyện Quế Phong có mưa lớn. Đặc biệt, tại thị trấn Kim Sơn, xã Mường Nọc, xã Châu Kim và xã Tiền Phong có mưa đá kèm giông lốc.

Trận mưa lớn chỉ kéo dài chừng 30 phút, trong đó mưa đá xuất hiện chừng 10 phút song đã gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương. Những viên đá lớn như ngón tay liên tục trút xuống, kèm theo giông lốc khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhà dân tốc mái…

Nhiều trường học, nhà dân bị tốc mái sau trận mưa đá kèm lốc xoáy - Ảnh: Khánh Trung
Nhiều trường học, nhà dân bị tốc mái sau trận mưa đá kèm lốc xoáy - Ảnh: Khánh Trung
Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo bị gió quật ngã - Ảnh: Khánh Trung
Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo bị gió quật ngã - Ảnh: Khánh Trung

Trước đó, khoảng 19g30 tối 18/3, một trận mưa đá kéo dài chừng 30 phút cũng xuất hiện ở các xã Bảo Thắng, Huồi Tụ, Mường Lống, Na Loi, Bảo Nam, Keng Đu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Sau mưa, những viên đá to bằng đầu ngón tay, được người dân gom lại thành đống.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI