Một phụ nữ bị cắt bỏ 1/3 chân phải do tai nạn lúc chặt cây

22/04/2020 - 09:28

PNO - Chị N. đang chặt cây cùng chồng thì bất ngờ bị lưỡi cưa văng trúng, chém vào khoeo chân phải gây chảy máu nhiều, dẫn đến hôn mê sâu.

Đang chặt cây bị lưỡi cưa văng trúng, người phụ nữ bị cắt 1/3 đùi phải
Đang chặt cây, bị lưỡi cưa văng trúng khiến người phụ nữ bị cắt 1/3 đùi phải

Ngày 22/4, bác sĩ Bùi Xuân Khánh - khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật cắt bỏ 1/3 đùi bên phải cho chị Đinh Thị N. (32 tuổi, ở Yên Lập, tỉnh Phú Thọ). 

Người nhà bệnh nhân cho biết, khi chị N. đang chặt cây cùng chồng thì bất ngờ bị lưỡi cưa văng trúng, chém vào khoeo chân phải gây chảy máu rất nhiều. Chị được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn.

Ngay sau khi nhập viện, nạn nhân được các bác sĩ nhiều chuyên khoa tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt ống nội khí quản, cầm máu rồi nhanh chóng chuyển thẳng lên phòng mổ. Sau đó, các bác sĩ phải thực hiện phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới đùi phải của nạn nhân.

Sau mổ, chị N. vẫn nguy kịch do mất máu quá nhiều, rối loạn đông máu rất nặng nên chuyển về khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để thở máy, duy trì các loại thuốc vận mạch.

Hiện, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng sốc, được rút ống nội khí quản, tự thở tốt, huyết áp ổn định, cắt hoàn toàn các loại thuốc vận mạch. Khả năng chị N. sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI