Một người nhập cảnh phát hiện mắc COVID-19 sau 18 ngày về nước

07/11/2020 - 05:56

PNO - Bệnh nhân thứ 1.213 nhập cảnh về Việt Nam từ ngày 20/10 nhưng tới ngày 6/11 mới phát hiện mắc COVID-19.

 

Sáng 7/11, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19. Đây là bệnh nhân thứ 1.213 (nam giới, 22 tuổi), có địa chỉ tại Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 20/10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 833, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh lần 1 ngày 20/10 và lần 2 ngày 2/11 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 6/11, kết quả xét nghiệm lần 3 mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Theo thống kê từ Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống COVID-19, tính tới thời điểm hiện tại, tổng số người cách ly gồm người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch là 14.064 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 209 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.926 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 929 người.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI